(CLO) Nhiều khu vực giải phóng mặt bằng trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh giao với Đê La Thành, Hà Nội trở thành bãi tập kết rác không phép, gạch đá chất đống, rác thải bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh.
(CLO) Trong điều kiện biển động, dòng chảy mạnh, các đội thợ lặn 6-8 người xuống khu vực sâu trung bình 5-7 mét để nhặt bao bì, cọc phao, dây thừng, lon bia, dùng kéo cắt lưới sử dụng trong đánh bắt hải sản bị vùi lấp, cuốn vào các rạn san hô, thảm thực vật ở đáy biển Côn Đảo.
(CLO) Đã gần 12 năm nay, cứ 8h mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần bất kể nắng hay mưa, Cô Nguyễn Thị Minh Phương (67 tuổi) đều chuẩn bị găng tay, kẹp rác, túi giấy cùng các tình nguyện viên nhóm “Làm sạch đẹp Hồ Gươm với Ninomiya” nhặt rác xung quanh Hồ Gươm.
(CLO) Hà Nội chính thức triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 23 phường vào tháng 6, tiến tới triển khai trên toàn thành phố. Điều này đang được nhiều người kỳ vọng sẽ thí điểm thành công. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Hà Nội thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt.
(CLO) Người dân phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) mỗi ngày đều đang phải khổ sở chống chọi và sống chung với những kênh mương ô nhiễm, tràn ngập rác thải. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình.
(CLO) Theo Luật Tài nguyên môi trường, chậm nhất tới ngày 31/12 năm nay, các địa phương trên cả nước sẽ thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích, theo nguyên tắc, ai, hộ nào xả nhiều rác sẽ trả tiền nhiều. Quy định này sẽ tác động tới ý thức của cộng đồng trong việc giảm lượng giác thải phát sinh.
(CLO) Lễ hội "Tắt đèn Bật ý tưởng" được diễn ra nhằm hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất với nhiều hoạt động thú vị. Dự án này được nhiều bạn trẻ yêu thích và hưởng ứng.
(CLO) Nhiều tháng nay, điểm tập kết rác ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, trong tình trạng quá tải, ùn ứ. Rác bị đổ tràn ra ruộng, không được che chắn, bốc mùi hôi thối và trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
(CLO) Hàng trăm mét đường, ao hồ dọc con ngõ 587 Tam Chinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt chất thành những đống lớn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
(CLO) Nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình, huyện Đan Phượng, từ tháng 4/2018 đến nay đã dừng hoạt động. Hiện nay các hạng mục của nhà máy đang bị hoen rỉ, xuống cấp theo thời gian, lãng phí tài nguyên đất, khiến người dân không khỏi xót xa.
(CLO) Lượng rác thải nhựa tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng, năm 2014 khoảng 1,8 triệu tấn/năm, năm 2016 khoảng 2,0 triệu tấn/năm và hiện nay khoảng 3,27 triệu tấn/năm. Khối lượng rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm (chiếm gần 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới).
(CLO) Rác thải là một trong những hệ lụy của việc phát triển mạnh mẽ du lịch trong những năm qua tại Phú Quốc. Thực trạng này đang đặt ra thách thức đối với việc phát triển du lịch xanh và bền vững tại đây.
(CLO) “Đổi rác lấy cây” là một hoạt động hàng tháng thuộc dự án Green Life - dự án về môi trường do các bạn học sinh, sinh viên xây dựng. Các loại rác thải được thu gom bao gồm: giấy, vở đã qua sử dụng, vỏ lon, pin và thiết bị điện tử. Rác mang đến sẽ được quy đổi thành cây xanh.
(CLO) Với 3kg giấy vụn hoặc 25 chai nhựa hoặc 25 vỏ lon tương ứng mỗi cá nhân đổi được chọn những phần quà mà mình thích như 1kg đường hoặc 5 quyển tập hoặc 1 hộp khẩu trang hoặc 2kg gạo.
(CLO) Sáng ngày 30/8/2022, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở nước ta hiện nay.
(CLO) Luật Bảo vệ môi trường 2020 (cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành luật như Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) đã quy định cụ thể về việc phân loại rác thải tại nguồn.
(CLO) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác....
(CLO) Ngày 6/11, thông tin từ Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình cho biết, CLB sẽ phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức thu mua túi nilon, rác thải nhựa tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đây là hai địa phương chịu tổn thất nặng nề trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.
(CLO) Khi phát hiện nhiều xe ô tô có hành vi xả rác thải trong đêm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM, lực lượng chức năng đã huy động mật phục và thông qua camera an ninh để bắt tận tay các đối tượng để xử lý.
(CLO) Trong quý IV/2020, sẽ thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác quản lý nhà nước và điều hành quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội.