Chủ tịch Tập Cận Bình: ‘Nền kinh tế chính trị Mác xít là nền tảng cho sự phát triển’

Chủ nhật, 16/08/2020 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế chính trị Mác xít của Trung Quốc sẽ tiếp tục thích ứng với môi trường quốc tế và trong nước luôn thay đổi, nhưng vẫn phải là nền tảng mà đất nước xây dựng tương lai của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng nền kinh tế chính trị theo chủ nghĩa Mác là nền tảng cho sự phát triển của Trung Quốc - Ảnh: AP

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng nền kinh tế chính trị theo chủ nghĩa Mác là nền tảng cho sự phát triển của Trung Quốc - Ảnh: AP

“Nền tảng của nền kinh tế chính trị của Trung Quốc chỉ có thể là nền kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác, và không được dựa trên các lý thuyết kinh tế khác”, ông nói trong một bài báo đăng hôm thứ Bảy trên tạp chí học thuyết chính trị Qiushi.

Ông Tập, người cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cho biết mô hình kinh tế của đất nước là một trụ cột của hệ thống xã hội chủ nghĩa với đặc điểm Trung Quốc, không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn củng cố vị trí cầm quyền của đảng.

Ông nói, sau 30 năm cải cách và mở cửa, và trật tự toàn cầu đang thay đổi, việc định hướng nền kinh tế trong tương lai sẽ là một thử thách lớn đối với đảng.

Ông Tập đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng nền kinh tế chính trị Mác xít của Trung Quốc đã lỗi thời, nói rằng nó cho phép thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực nhưng cũng nâng cao vai trò của chính phủ.

Ông nói, Trung Quốc phải hỗ trợ và phát triển nền kinh tế thuộc sở hữu công, đồng thời hỗ trợ các loại hình sở hữu khác.

“Vị trí thống trị của sở hữu công không thể bị lung lay và vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh không thể bị lung lay”.

Bình luận của ông Tập được đưa ra khi Trung Quốc vẫn đang trong cuộc đấu tranh gay gắt với Hoa Kỳ về một loạt các vấn đề, từ thương mại và công nghệ đến hệ tư tưởng, nhân quyền và nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở trong một cuộc tranh chấp trên nhiều mặt - Ảnh: AP

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở trong một cuộc tranh chấp trên nhiều mặt - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước cho biết Mỹ coi mối đe dọa do Trung Quốc gây ra là "khó đối phó" hơn nhiều so với mối đe dọa mà Liên Xô đưa ra trong Chiến tranh Lạnh.

Hôm thứ Bảy, ông Tập nói rằng Trung Quốc không nên tìm cách sao chép hệ tư tưởng của phương Tây hoặc hệ thống tư bản của họ.

Ông nói, nhiều nước tư bản đã phải trải qua suy thoái kinh tế, vấn đề thất nghiệp, phân cực gia tăng và mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

Một trong những lĩnh vực xung đột chính giữa Trung Quốc và Mỹ là cuộc chiến thương mại kéo dài từ tháng 7/2018.

Các nhà đàm phán của hai nước dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào thứ Bảy để xem xét thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã được thống nhất giữa Bắc Kinh và Washington vào tháng Giêng nhằm xoa dịu căng thẳng, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại mà không có lời giải thích từ hai bên.

Michael Every, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính Châu Á - Thái Bình Dương tại Rabobank, cho biết thỏa thuận này có thể gặp nguy hiểm vì lý do chính trị, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tái tranh cử.

“Trump bóng gió rằng Trung Quốc hiện đang đặt hàng kỷ lục đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ - một cam kết được đưa ra trong thỏa thuận tháng Giêng”, ông nói.

“Trung Quốc sẽ chơi theo cách khi họ không biết ai sẽ thắng cuộc bầu cử Mỹ. Nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng thỏa thuận này sẽ thất bại vào một thời điểm nào đó - và có thể là khi nó phù hợp nhất về mặt chính trị đối với Trump”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h