Huawei Mate 30 trang bị chip Kirin 985, chạy HongMeng OS
(CLO) Trang Gizmochina vừa qua đưa tin, chiếc điện thoại Huawei Mate 30 sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm nay. Và chắc chắn, máy sẽ trang bị các yếu tố "cây nhà là vườn" như con chip Kirin 985, chạy HongMeng OS do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Thông tin rò rỉ cho thấy Mate 30 Pro sẽ hỗ trợ 4 camera. Ảnh: Gizmochina.
Bộ xử lý Kirin 985 dự kiến được sản xuất trên tiến trình 7 nm và ứng dụng cho những mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng. Con chip này được xây dựng dựa trên công nghệ Extreme Ultraviolet Lithography và tích hợp sẵn modem 5G. Chip Kirin 980 được trình làng tại IFA 2018 nên nhiều khả năng IFA 2019 sẽ chứng kiến sự ra mắt của chip Kirin 985. Theo đồn đoán, Mate 30 Pro sẽ hỗ trợ kết nối 5G.
So với Kirin 980 được thấy trong bộ đôi Huawei P30 và Mate 20, Kirin 985 nhiều khả năng sẽ có tốc độ xung nhịp cao hơn nhưng sẽ sử dụng cùng một kiến trúc CPU và GPU. Vì đây là năm 2019, hy vọng Kirin 985 cũng có modem 5G tích hợp.
X
Sau khi bị Google rút giấy phép sử dụng Android, Huawei đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch B cho tình huống này. Gã khổng lồ Trung Quốc đã mau chóng đăng ký bản quyền thương hiệu HongMeng OS và cả Ark OS. Nhiều khả năng hệ điều hành của Huawei sẽ được gọi là HongMeng OS tại Trung Quốc trong khi Ark OS sẽ là cái tên được sử dụng trên thị trường quốc tế.
Trở lại vào tháng 1, một hồ sơ bằng sáng chế của Huawei được đệ trình lên Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia tại Trung Quốc đã cho chúng ta những hình dung ban đầu về thiết kế của chiếc Huawei Mate 30 Pro. Cụ thể, hình ảnh trong bằng sáng chế này cho thấy cụm camera sau của Mate 30 Pro có kích thước bề rộng tương đương với Mate 20 Pro nhưng dài hơn nhiều. Do đó, nhiều khả năng mẫu flagship tiếp theo của Huawei sẽ được trang bị tới 5 camera sau như chiếc Nokia 9 PureView.
Các thông tin trước đó cho hay, Mate 30 được tích hợp màn hình OLED 6.71 inch do BOE cung cấp, hỗ trợ cảm biến vân tay dưới màn hình, 4 camera theo cụm hình vuông và pin 4.200 mAh.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.