Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đến hiện trường chỉ đạo vụ bắt vali ma túy

Thứ tư, 22/07/2020 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép một vali ma túy đi tiêu thụ, thu giữ 54 bánh heroin với tổng trọng lượng 19kg. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đến hiện trường chỉ đạo.

Hai đối tượng cùng vật chứng là một vali chứa ma túy. Ảnh: Ánh Nguyệt

Hai đối tượng cùng vật chứng là một vali chứa ma túy. Ảnh: Ánh Nguyệt

Cụ thể, vào khoảng 6h05 hôm nay (22/7), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Tiến Anh (SN 1991) và Đào Hữu Quân (SN 1989), cùng trú tại thành phố Hải Phòng; hai đối tượng này điều khiển xe ô tô Toyota Vios BKS: 15A-550.42 đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (áo trắng bên trái) cùng Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái qua) biểu dương chiến công của lực lượng chức năng. Ảnh: Ánh Nguyệt

Ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (áo trắng bên trái) cùng Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái qua) biểu dương chiến công của lực lượng chức năng. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện một vali chứa tổng số 54 bánh heroin. Kết quả giám định sơ bộ xác định 54 bánh heroin có tổng trọng lượng 19 kg. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng, niêm phong vật chứng liên quan đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngay sau khi bắt giữ hai đối tượng, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.

Quốc Trần

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án