Chiều 11-8, TAND khu vực 2 Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Bị cáo Ngân là người điều khiển xe Mercedes sau đó có mâu thuẫn và đấm tài xế taxi vào tối 16/4, trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h45 ngày 16/4, do xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển ô tô Mercedes E300 biển kiểm soát 30H-643xxx, chặn ép ô tô biển kiểm soát 29H-900xxx do anh L.V.N. điều khiển tại khu vực đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.
Sau đó, Ngân chửi bới, dùng tay tát và đấm anh N. nhiều lần.
Sự việc xảy ra tại nơi công cộng, có nhiều người chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngân gửi lời xin lỗi đến tài xế taxi L.V.N. và gia đình tài xế này. Bị cáo giải trình rằng do không giữ được bình tĩnh nên đã xảy ra sự việc nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Bị cáo cũng nói rằng việc truy tố đối với bị cáo là quá nặng, bị cáo không cố tình gây ra sự việc, đó là chỉ là hành động do nóng giận nhất thời, không giữ được bình tĩnh.
Trình bày về quá trình xảy ra sự việc, bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân cho biết, vào tối 16/4, trong lúc đi ăn đến khoảng 20h thì nhận tin của con gọi điện thông báo vợ bị ngất nên vội chạy về.
Khi về đến đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn, ra tín hiệu xin vượt xe taxi của anh L.V.N. nhưng không được. Khi đi đến cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy có khoảng trống nên bị cáo điều khiển xe vượt chiếc taxi ở bên phải.
Tuy nhiên, khi vượt lên, bị cáo Ngân phát hiện xe phía trước và có xảy ra va chạm. Việc mâu thuẫn, xô xát chỉ diễn ra trong ít phút, về nhà, bị cáo không suy nghĩ đến hậu quả của sự việc.
Tuy nhiên, ngày 17/4, khi lên làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được những sai phạm của mình.
Do đó, bị cáo xin HĐXX xem xét, lượng thứ cho hành vi của bản thân, tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể trở về chăm sóc mẹ già và vợ đang đau ốm.
HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe con người và tình hình trị an. Bị cáo là người trưởng thành, có nhận thức xã hội nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân đã vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, xét bị cáo đã bồi thường cho tài xế N. 30 triệu đồng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt…, HĐXX tuyên mức án 6 tháng tù với bị cáo Ngân.