Đầu phiên giao dịch sáng, thị trường hiện sắc đỏ nhưng nhanh chóng tăng trở lại và duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm, lên trên 1.826 điểm; song về cuối phiên, sức cầu giảm bớt khiến đà tăng của thị trường chậm lại.
Đóng cửa thị trường ngày 3/2, VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%), lên mức 1.813,4 điểm; VN30-Index dừng tại mức 1.997,69 điểm, giảm 6,62 điểm (-0,33%).
Thanh khoản đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 4.490 tỷ đồng và bán ra hơn 5.115 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên tăng giá với 191 mã đi lên, 127 mã đi xuống. Tại rổ VN30, cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế so với tăng giá, lần lượt là 16 mã và 12 mã.
Cổ phiếu GAS - mã có vốn hóa lớn thứ 6 thị trường - tăng giá 2,18%, đóng góp nhiều nhất vào VN-Index với 1,32 điểm; tiếp đến là GEE (1 điểm). Các mã khác như BVH, GVR, BCM, MBB, SAB, CTG, VCB, KBC đều đóng góp dưới 1 điểm.
Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Trong khi MBB, CTG, VCB đóng góp tích cực cho thị trường; thì BID, TCB, LPB, HDB, STB lại kéo VN-Index giảm điểm, với BID lấy đi nhiều điểm nhất với 1,81 điểm. Ngoài ra, các mã như VHM, MWG, VNM, VJC, PLX cũng khiến thị trường khó tăng thêm.
Phiên hôm nay, nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế, trong đó bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, hàng hóa công nghiệp và vận tải là những ngành diễn biến tích cực nhất.
Ngược lại, thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm mạnh nhất, tiếp đến là truyền thông và giải trí, phần cứng và thiết bị, thương mại hàng thiết yếu.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index dừng tại mức 265,18 điểm, tăng 4,79 điểm (1,84%); HNX30-Index tăng 5,35 điểm (0,93%), lên mức 583,3 điểm. Toàn sàn có trên 2.300 tỷ đồng được sang tay.