Xung đột tại Trung Đông ngày càng leo thang đã đẩy giá dầu thô vượt 110 USD/thùng, nhà đầu tư lo ngại lạm phát cao khiến thị trường chứng khoán thế giới chao đảo. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng trải qua một ngày giảm kỷ lục.
Sau thời điểm mở cửa chứng khoán hôm nay 9/3/2026, nhà đầu tư mạnh tay xả hàng khiến cổ phiếu đồng loạt lao dốc, đẩy VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 90 điểm. Đà giảm của thị trường tiếp tục duy trì đến hết phiên sáng, VN-Index tạm dừng tại mức 1.653,44 điểm, giảm 114,4 điểm.
Sang phiên chiều, trong bối cảnh lệnh bán tháo được tung ra mạnh, nhiều mã cổ phiếu giảm kịch sàn, bên dư mua gần như trống trơn trong khi bên dư bán còn rất nhiều cổ phiếu chờ khớp lệnh.
Đóng cửa thị trường chứng khoán hôm nay 9/3/2026, VN-Index dừng tại mức 1.652,79 điểm, giảm 115,05 điểm (-6,51%); VN30-Index giảm 123,48 điểm (-6,48%), xuống 1.780,71 điểm.
Thanh khoản ở mức cao với khoảng 41.000 tỷ đồng được giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khi giá trị mua gần 3.855 tỷ đồng, trong khi giá trị bán đạt hơn 4.203 tỷ đồng.
Toàn sàn có 366 mã giảm giá (trong đó 233 mã giảm sàn) và chỉ có 11 mã tăng giá. Lực xả hàng tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và bất động sản.
Trong đó, VIC giảm hết biên độ, lấy đi nhiều điểm nhất với 17,78 điểm; tiếp đến là VCB (7,58 điểm), VHM (5,73 điểm). Các mã khác như BID, CTG, GAS, TCB, MBB, VPB, HPG… cũng góp phần khiến thị trường lao dốc mạnh.
Xét về nhóm ngành, giảm mạnh nhất là nhóm dịch vụ viễn thông; tiếp đến là dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp, vận tải, thời trang và hàng lâu bền, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, chứng khoán, phần mềm và dịch vụ, bảo hiểm, bất động sản, nguyên vật liệu, ngân hàng…
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Kết phiên, HNX-Index dừng tại mức 235,36 điểm, giảm 18,28 điểm (-7,21%); HNX30-Index còn 512,4 điểm sau khi giảm 46,05 điểm (-8,25%).