Chuyên gia y tế Nguyễn Huy Nga: Ưu tiên tiêm vắc xin cho người lớn, trẻ em chưa vội!

(CLO) Cũng theo chuyên gia này, Tổ chức  Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, biện pháp bảo vệ tốt nhất cho cộng đồng là tiêm đủ vắc xin cho người lớn. Người lớn tiêm xong thì sẽ hết COVID-19.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10, Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề này. 

Nhiều phụ huynh lo lắng, băn khoăn trong việc có nên tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ, trong khi thực tế người lớn vẫn chưa được tiêm đủ vắc xin cùng với đó nguy cơ gây bệnh cho trẻ em từ dịch COVID-19 không lớn.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã trao đổi với PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

chuyen gia y te nguyen huy nga uu tien tiem vac xin cho nguoi lon tre em chua voi hinh 1

PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Hiện có chủ trương tiêm vắc xin cho trẻ em, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng về việc vắc xin mới phát triển trong thời gian ngắn nhưng đã tiêm trẻ em, ông quan điểm như thế nào?

Ông Nguyễn Huy Nga: Nếu có vắc xin tốt tiêm cho trẻ em thì tốt. Vắc xin tiêm cho trẻ em phải đảm bảo an toàn. Vấn đề đảm bảo an toàn phải do các tổ chức uy tín đồng ý, được kiểm soát ngặt nghèo. Bộ Y tế cho phép thì mới được tiêm.

Hiện vắc xin COVID-19 đang được tiêm cho người lớn. Dịch COVID-19 cho thấy trẻ em bị COVID-19 nhẹ hoặc ít bị bệnh nên không vội vàng tiêm cho trẻ.

Còn việc quan ngại của phụ huynh là đúng vì hiện chưa nói trước điều gì về các phản ứng phụ mà vắc xin phòng COVID-19 có thể mang lại.

Vắc xin mới có 1 năm, 2 năm phát triển nên không biết chắc ảnh hưởng lâu dài lên cơ thể con người như thế nào. Đặc biệt, đối với cơ thể trẻ em đang phát triển, chưa hoàn thiện.

Điều này không một nhà khoa học nào nói được rõ ràng về những nguy cơ. Bởi vì không đủ thời gian để kiểm chứng những tác dụng phụ mà vắc xin COVID-19 mang lại lâu dài cho cơ thể.

Hiện nay, nếu tiêm thì sẽ phải chấp nhận nguy cơ bệnh và những ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiêm vắc xin tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe như phản ứng phụ viêm cơ tim ở trẻ em cao hơn người lớn chẳng hạn.

Theo ông, viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin COVID-19 ở trẻ có để lại di chứng hay không hay chỉ là nhất thời?

Ông Nguyễn Huy Nga: Tôi cho rằng nó có một số di chứng. Viêm cơ tim là nhất thời nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Viêm cơ tim cũng có thể dẫn đến tử vong ở trẻ.

Báo cáo trên thế giới cho thấy, khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 trẻ em nam bị nguy cơ viêm cơ tim cao hơn với trẻ em gái. Tỉ lệ viêm cơ tim ở trẻ lớn hơn người lớn.

Do đó, ở một số nước thay vì tiêm 2 mũi thì trẻ em chỉ được tiêm một mũi. Hoặc một số nước đang tiêm thì phải ngừng vì nguy cơ rủi ro với trẻ cao.

Trước những tác dụng phụ và những lợi ích mà tiêm vắc xin COVID-19 mang lại, theo ông cần chiến lược tiêm cho trẻ như thế nào hợp lý?

Ông Nguyễn Huy Nga: Bộ Y tế cần phải có chiến lược tiêm vắc xin cho trẻ em rõ ràng. Trước hết, nếu tiêm thì tiêm cho những em bị bệnh nền, những trẻ em có sức đề kháng yếu.

Có thể, tiêm cho những em 17 – 18 tuổi trước. Sau đó mới tính đến tiêm cho các em nhỏ sau.

Các em càng nhỏ tuổi khi sự phát triển cơ thể chưa hoàn thiện nên thận trọng hơn trong khi tiêm.

Những em 16 – 17 tuổi, cơ thể gần hoàn thiện nếu có tác dụng phụ sẽ đỡ hơn các em nhỏ tuổi.

Trước đây, vắc xin Pfizer họ khuyến cáo tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên và bây giờ tiêm từ 12 tuổi trở lên. Hiện nay, trên thế giới mới có Hoa Kỳ đồng ý chấp nhận tiêm ở trẻ và tại Việt Nam thì Bộ Y tế đã chấp nhận tiêm Pfizer cho trẻ em.

Bây giờ, nói tiêm vắc xin COVID-19 có ảnh hưởng lâu dài hay không đối với sức khỏe trẻ em không ai biết được. Cái này cần có thời gian vì thế cần cân nhắc lợi hại tiêm với không tiêm đối với trẻ em.

Việc trẻ em không tiêm có thể lây bệnh cho người lớn hoặc có thể bị nhiễm từ người lớn. Nhưng khi người lớn tiêm hết rồi thì sẽ bảo vệ được trẻ em. Người lớn tiêm được hết thì bảo vệ được cộng đồng cao hơn.

Hiện trẻ em ít bị tử vọng và tỷ lệ nhiễm cũng rất thấp nên không vội vàng.

Hiện nay nhiều phụ huynh không đồng tình tiêm hoặc còn nghi ngại về tiêm vắc xin COVID-19 đối với trẻ, ông bình luận gì về điều này?

Ông Nguyễn Huy Nga: Đây là vấn đề đạo đức. Nếu phụ huynh không đồng ý tiêm thì tôn trọng. Hiện cũng không có luật nào bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19.

Bây giờ, để tiêm vắc xin cho trẻ em thì phụ huynh phải ký thay trẻ em trong đơn đồng ý tiêm. Cho nên cái này tùy thuộc vào quan điểm của phụ huynh.

Thưa ông, nếu trẻ em không tiêm vắc xin nếu lỡ bị COVID-19 khả năng điều trị hiện nay thế nào?

Ông Nguyễn Huy Nga: Bây giờ chưa có thuốc nào điều trị được COVID-19. Vi rút COVID-19 hiện chưa có thuốc nào điều trị đặc trị. 

Bây giờ, đối với trẻ em vẫn chưa vội vàng tiêm vắc xin. Tổ chức  Y tế  Thế giới cho rằng biện pháp bảo vệ tốt nhất cho cộng đồng là tiêm đủ vắc xin cho người lớn.

Người lớn tiêm xong thì sẽ hết COVID-19. Lúc đó, trẻ em được bảo vệ và sẽ khỏi bị tiêm vắc xin. Đây là quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hiện còn hơn 1 nửa nhân loại chưa được tiêm vắc xin. Vì thế cần ưu tiên tiêm cho người lớn để khỏi bị tử vong do COVID-19 mang lại.

Xin cảm ơn ông!

chuyen gia y te nguyen huy nga uu tien tiem vac xin cho nguoi lon tre em chua voi hinh 2

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: