CLB Viettel tạm biệt chân sút từng gắn bó 10 năm

Thứ sáu, 05/03/2021 08:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cầu thủ Đặng Văn Trâm là cái tên đầu tiên được câu lạc bộ Viettel nói lời tạm biệt ở thời điểm việc đăng ký thi đấu giai đoạn 1 V.League 2021 đã hết hạn.

Bản hợp đồng của Văn Trâm kết thúc vào tháng 3/2021. Hiện hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, và chưa bên nào tiết lộ lý do của mình. 

Vào hồi giữa tháng 2, có thông tin Trâm không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Dẫu vậy, anh phủ nhận và bày tỏ mong ước được tiếp tục khoác áo Viettel.

Cầu thủ Văn Trâm chia tay Viettel sau 10 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Cầu thủ Văn Trâm chia tay Viettel sau 10 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tiền vệ 26 tuổi hiện không tìm được tiếng nói chung trong việc thương thảo hợp đồng. Một số khúc mắc về tiền lương, lót tay có thể là vấn đề.

Cầu thủ người Nghệ An đã có 10 năm tập luyện và thi đấu cho Viettel. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng lên chơi V.League 2019.

Văn Trâm không có đóng góp nhiều trong 2 mùa giải khi đội thăng hạng. Anh chơi 3 trận ở V.League 2019 và 7 trận khi đội giành ngôi vô địch năm 2020.

HLV Trương Việt Hoàng bình luận: "Đặng Văn Trâm đã có 10 năm thi đấu cho Viettel. Cậu ấy có nhiều đóng góp cho thành công của CLB".

Nhiều cầu thủ trưởng thành ở Viettel sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 3/2021. Lúc này, Trâm chắc chắn không thể chơi ở giai đoạn 1 V.League 2021.

Bên cạnh đó, một số đội bóng ở V.League được cho là quan tâm đến cầu thủ cao 1,67 m, trong số này có CLB Sài Gòn, CLB Quảng Nam và thậm chí là Bình Định.

Giải hạng Nhất Quốc gia vẫn có thể đăng ký bổ sung cầu thủ. Tuy nhiên, Văn Trâm có thể chấp nhận nghỉ nửa mùa để chơi ở V.League.

Dự kiến trong thời gian sắp tới, CLB Viettel còn chia tay nhiều cầu thủ do mình đào tạo. Viettel đang đứng thứ 11 với 1 điểm sau 2 vòng đấu. Họ sẽ tiếp Bình Dương ở vòng 3 vào ngày 14/3.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao