Cổ đông lớn liên tục bán cổ phiếu trong bối cảnh kinh doanh bết bát, lỗ luỹ kế đến âm vốn chủ sở hữu, Địa ốc Đà Lạt (DLR) sắp đổi chủ?

Cổ đông lớn liên tục bán ra, Địa ốc Đà Lạt (mã DLR) có dấu hiệu đổi chủ?

Thời gian gần đây CTCP Địa ốc Đà Lạt (mã DLR) xuất hiện hàng loạt giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ theo chiều bán ra. Từ đầu tháng 7 đến nay, hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quang Trung và ông Ngô Phước đã bán ra lần lượt 119.500 cổ phiếu và gần 9.000 cổ phiếu DLR. CTCP Magnolia Investment và ông Lê Ngọc Khánh Việt đều đã bán hơn 600.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

co dong lon lien tuc ban co phieu trong boi canh kinh doanh bet bat lo luy ke den am von chu so huu dia oc da lat dlr sap doi chu hinh 1

Từ đầu tháng 7 đến nay, CTCP Địa ốc Đà Lạt (mã DLR) đã xuất hiện hàng loạt giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ theo chiều bán ra.

Ước tính, các cổ đông lớn và người nội bộ đã bán ra tổng số cổ phiếu bán ra khoảng gần 30% lượng cổ phiếu lưu hành của DLR chỉ trong khoảng 3 tuần. Bên mua chưa được tiết lộ nhưng theo một số đồn đoán, nhóm cổ đông mới có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm về phát triển bất động sản.

Theo đó, nhóm cổ đông mới đã làm việc cùng lãnh đạo Công ty để bàn thảo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ trong tháng 8/2024 với nhiều nội dung quan trọng, dự trình ĐHCĐ kế hoạch tăng vốn 500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn vực lại hoạt động kinh doanh của công ty, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó là mục tiêu đưa cổ phiếu ra diện kiểm soát và tiến đến niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào năm 2026.

Năm 2023, ĐHCĐ của DLR không thể tổ chức do xảy ra tranh chấp cổ phiếu giữa ông Trịnh Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT với ông Phan Tấn Dũng và ông Lê Ngọc Khánh Việt đang đứng tên. Tổng số lượng cổ phiếu là 1,32 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 29,4% vốn của DLR. Theo một số nguồn tin, số lượng cổ phiếu này đã được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và được phép giao dịch trở lại, dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho nhóm cổ đông mới.

HĐQT DLR hiện có 5 thành viên là ông Trịnh Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT; ông Quách Tấn Hải, Phó chủ tịch HĐQT; và bà Lê Thị Kim Chính, ông Nguyễn Quang Trung, ông Ngô Phước là các thành viên. Sau giao dịch rút vốn, nhiều khả năng những thành viên này sẽ từ nhiệm, đồng thời không tham gia ứng cử/đề cử HĐQT DLR nhiệm kỳ mới; thay vào đó, nhóm cổ đông mới sẽ đề cử nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ mới để ĐHCĐ dự kiến tổ chức vào tháng 8/2024 thông qua.

Trong cơ cấu cổ đông của DLR, ông Đinh Thanh Tâm – Tổng giám đốc công ty đang là cổ đông lớn thứ 2 nắm giữ 1,1 triệu cổ phiếu DLR, tương đương 24,5% vốn điều lệ. Ông Tâm được bổ nhiệm từ 9/2/2021 đến nay và nhiều khả năng sẽ là ứng viên tham gia HĐQT công ty nhiệm kỳ tới.

Đáng chú ý, ông Đinh Thanh Tâm còn là cổ đông lớn của CIC Group (mã CKG), trực tiếp sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu CKG, tương ứng 5,12% vốn điều lệ. Mới đây, cá nhân này cũng đã được ĐHCĐ 2024 của CKG bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vai trò là Phó chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, ông Tâm đã đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu CKG (tỷ lệ 5,25%) với lý do để đầu tư. CKG lđược biết đến là nhà phát triển bất động sản với 2 thị trường trọng điểm tại thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, Kiên Giang.

Kinh doanh bết bát

Địa ốc Đà Lạt thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm Đồng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ đầu năm 2008, vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng, tương đương 4,5 triệu cổ phiếu. Địa ốc Đà Lạt chính thức niêm yết trên HNX vào ngày 20/5/2010 với mã chứng khoán DLR.

Tình hình kinh doanh của DLR lao dốc mạnh từ năm 2013 với nhiều năm thua lỗ nặng. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, doanh nghiệp này chỉ có lãi trong 2 năm 2015 và 2023 với những con số khiêm tốn chỉ 1,4 tỷ và 0,4 tỷ đồng. Sau nhiều năm thua lỗ, lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ, cổ phiếu DLR bị huỷ niêm yết bắt buộc từ 24/5/2019 và xuống giao dịch tại UPCoM.

co dong lon lien tuc ban co phieu trong boi canh kinh doanh bet bat lo luy ke den am von chu so huu dia oc da lat dlr sap doi chu hinh 2

Sau quý đầu năm 2024 lỗ ròng gần 1,1 tỷ đồng, DLR đã có lãi trở lại trong quý 2 vừa qua với lợi nhuận sau thuế gần 1,3 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 1,7 tỷ đồng cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 6 tháng đầu năm ở mức hơn 200 triệu đồng. Dù kinh doanh có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DLR lại âm hơn 200 triệu trong nửa đầu năm trong khi cùng kỳ năm ngoái dương gần 1,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2024, DLR lỗ luỹ kế đến 68,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 15,7 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp bất động sản này gần như đi ngang so với đầu năm ở mức gần 54 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm 8,5 tỷ so với đầu năm nhưng các khoản phải trả khác lại tăng đột biến từ 5 tỷ lên 42,6 tỷ đồng.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: