Coi hợp tác tài chính là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Luxembourg

(CLO) Ngày 24/7 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Luxembourg, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh năm 2023; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất thông qua tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh TTXVN.
Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh TTXVN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được các thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng thông tin về mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những động lực quan trọng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Luxembourg đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, coi đây là nền tảng quan trọng của tình hữu nghị và lòng tin giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Xavier Bettel bày tỏ ấn tượng trước đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển và giảm nghèo; khẳng định Luxembourg tự hào vì đã đồng hành với Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn và mong muốn tiếp tục đóng góp vào chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh TTXVN.
Quang cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh TTXVN.

Hai bên nhất trí coi hợp tác tài chính là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, trước hết là tài chính xanh, tài chính bền vững, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán và quản lý thuế. Hai Bộ trưởng hoan nghênh việc Bộ Tài chính hai nước đã hoàn tất dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác và sẵn sàng tiến tới ký kết; nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và kết nối các định chế tài chính, quỹ đầu tư, sở giao dịch chứng khoán và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Luxembourg phát huy thế mạnh là một trung tâm tài chính quốc tế, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, phát triển thị trường vốn, nâng cao năng lực quản lý tài chính và hoàn thiện khuôn khổ chính sách về thuế, chứng khoán. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại LHQ và các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ giữa Luxembourg với ASEAN và khu vực.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: