Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 3/5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú tại xã Hòa Tiến) đến Công an xã trình báo việc bị mất trộm tài sản. Theo trình báo, khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, khi đi làm về chị A. phát hiện cửa sau nhà bị cậy phá, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.
Kiểm tra bên trong, két sắt trong phòng ngủ đã bị phá, chị M.T.K.A. phát hiện toàn bộ tài sản bên trong gồm 70 triệu đồng tiền mặt và 1 mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng đã bị lấy mất. Tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/5, lực lượng Công an đã xác định L.V.S. và N.H.A. là đối tượng thực hiện vụ trộm nên triệu tập đến cơ quan Công an làm việc.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tối 2/5, S. cùng A. ngồi uống cà phê. Do nhắn tin xin tiền mẹ ruột nhưng không được đồng ý nên S. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình. Sau đó, S. rủ A. thuê xe Grab về nhà để thực hiện hành vi phạm tội và được A. đồng ý tham gia.
Khi đến nơi, S. sang nhà ông bà ngoại gần đó lấy 1 búa và 1 đục sắt làm công cụ gây án rồi cùng A. leo rào vào nhà. S. phân công A. đứng ngoài cảnh giới, còn mình dùng đục phá cửa sắt phía sau để đột nhập vào bên trong. Tại phòng ngủ, S. kéo két sắt ra ngoài, dùng búa và đục phá két, lấy toàn bộ tiền mặt cùng tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Sau khi gây án, cả hai đón xe Grab đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Khê để qua đêm. Số tiền trộm được cả 2 chia nhau tiêu xài, riêng S. dùng tiền mua 1 điện thoại iPhone 14 và 1 xe mô tô; mặt dây chuyền trong quá trình di chuyển đã làm rơi mất.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.