TP. HCM:

Công an vào cuộc xác minh đối tượng tự xưng “Ban Chỉ đạo quận 7” chửi bới nhân viên siêu thị

Thứ hai, 30/08/2021 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một đối tượng tự xưng là "Ban Chỉ đạo quận 7”, "quản lý địa bàn”, tự cởi khẩu trang, xông vào siêu thị thách thức, lớn tiếng chửi bới nhân viên.

Chiều 29/8, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một đối tượng xưng là “Ban Chỉ đạo quận 7” lớn tiếng chửi bới lực lượng bảo vệ của một siêu thị khi không được cho vào mua sắm, gây xôn xao dư luận.

cong an vao cuoc xac minh doi tuong tu xung ban chi dao quan 7 chui boi nhan vien sieu thi hinh 1

Đối tượng chỉ tay chửi bới bảo vệ và nhân viên siêu thị. Ảnh cắt từ Clip.

Nội dung đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một đối tượng đi tới cửa của một siêu thị thì nhân viên chặn lại.

Đối tượng này tiếng nói hỏi nhân viên là "anh ở đâu?". Nhân viên bảo vệ trả lời “ở đây” thì đối tượng này đưa ra một cái thẻ và nói, “Tôi cho công an xuống gặp ông đó…”.

Vừa nói lớn, đối tượng vừa vượt dây giăng ở siêu thị xông vào trong.

Lúc này, có một giọng nam yêu cầu đối tượng không được đi vào trong. Đối tượng này nói lớn, “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì tôi….”

Khi vượt qua dây giăng xông vào siêu thị, đối tượng này tiếp tục chửi bới nhân viên ở đây và hùng hổ, “tôi là Ban Chỉ đạo quận 7”, “tôi là người địa phương ở đây”, “tôi là quản lý địa bàn này”... rồi áp sát đòi kiểm tra giấy tờ của nam bảo vệ.

cong an vao cuoc xac minh doi tuong tu xung ban chi dao quan 7 chui boi nhan vien sieu thi hinh 2

Đối tượng mở khẩu trang và thách thức bảo vệ chụp hình.

Thậm chí, đối tượng này còn mở khẩu trang và thách thức bảo vệ chụp hình.

Đồng thời, truy hỏi bảo vệ và yêu cầu người phụ nữ đi cùng lấy điện thoại ra để gọi Công an quận 7. Mặc cho người phụ nữ đi cùng khuyên can, tìm cách kéo lại nhưng không được.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người rất bất bình trước lời nói và hành động của đối tượng trong đoạn clip. 

Tối cùng ngày, UBND quận 7 đã có thông tin liên quan đến sự việc. 

Theo đó, sự việc trên diễn ra vào chiều 29/8 ở phường Tân Phong, quận 7.

Lúc đó, đối tượng này vào mua thực phẩm ở Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM.

Tuy nhiên, nhân viên không đồng ý bán mà chỉ đồng ý bán theo đơn đặt hàng vì đang trong gian đoạn giãn cách xã hội. Đối tượng do không mua được hàng nên dẫn tới hành động như trên.

UBND quận 7 khẳng định, đối tượng này không nằm trong nằm trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở địa bàn.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Nhà báo & Công luận, đối tượng này tên là H.H.N (SN 1980, Phó Tổng giám đốc một Doanh nghiệp địa ốc tại TP. HCM). 

Hiện Công an quận 7 đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh sự việc để xử lý theo quy định.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án