Theo đó, mặc dù đã bị xử phạt hành chính và buộc khôi phục hiện trạng nhưng bà H.T.P (SN 1968, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) vẫn tiếp tục xây dựng cổng ra vào hoành tráng, lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Hrú.
Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Ia Hrú đã tiếp tục mời bà P. đến trụ sở làm việc và yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trước ngày 31/5. Theo đó, bà P. đã chấp hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đã nộp tiền phạt) và hạ bớt móng công trình nhưng hiện công trình này vẫn nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, buộc phải phá dỡ.
Cụ thể, hành lang tuyến quốc lộ 25 có chiều rộng được tính từ tim đường mở rộng ra mỗi bên 25m. Qua đo đạc, phần tường rào bà P. xây dựng nằm trong phạm vi 18m, hai cổng ra vào nằm trong phạm vi 20m. Còn khu vực từ mép đường kéo vào tường rào được bà P. xây bồn trồng cây cảnh, liếp gạch, trồng cỏ như công viên.
Phần công viên cảnh quan, cây xanh sát mép đường quốc lộ 25 được lát đá, trồng cỏ, có chiều rộng khoảng 6 - 7m còn phần tường rào được xây dựng kiên cố, trang trí họa tiết tinh xảo, cao khoảng 3m kéo dài khoảng 100m. Ngoài ra, hai chiếc cổng ra vào được xây dựng đồ sộ, hoành tráng bởi các họa tiết trang trí rất công phu. Bên trong khu đất có hòn non bộ lớn và công trình xây dựng lớn đang làm dang dở phía sau.
Ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch UBND xã Ia Hrú cho biết: “Vừa qua, địa phương đã mời bà P. lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà P. nói sẽ chấp hành quyết định xử phạt của xã về việc xử lý công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, bà P. đề nghị UBND xã xin ý kiến UBND tỉnh Gia Lai cho phép được giữ tồn tại phần tường rào, cổng ngõ thêm một thời gian vì hiện doanh nghiệp đang khó khăn.
Bà P. cam kết nếu sau này nhà nước thu hồi phần đất vi phạm sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường. Trong trường hợp tỉnh có ý kiến không đồng ý thì sẽ chấp nhận tháo dỡ. Tuy nhiên, chính quyền đã ra thời hạn cho bà P. tới ngày 31/5 phải tự giác phá dỡ hạng mục vi phạm. Kết thúc buổi làm việc, bà P. ra về và không đồng ý ký tên vào biên bản”.
Theo ông Tâm, quan điểm của địa phương là không chấp nhận phương án chờ nhà nước thu hồi mới tháo dỡ. Đây là hành lang tuyến quốc lộ, các công trình đều nằm trên diện tích vi phạm nên bắt buộc phải tháo dỡ. Sau thời gian trên, nếu bà P. không chấp hành, xã sẽ xem xét thành lập đoàn để cưỡng chế.
Hiện tại, công trình tường rào, cổng vi phạm có chiều dài hơn 100m dọc Quốc lộ 25, được đắp hoa văn rất tỉ mỉ. Mặc dù đã bị xử phạt, yêu cầu phá dỡ nhưng công trình vẫn đang được hoàn thiện.
Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Ia Hrú đã nhiều lần yêu cầu hộ gia đình bà P. tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bị lấn chiếm. Tuy nhiên, bà P. không chấp hành việc tháo dỡ mà còn tiếp tục thuê nhân công hoàn thiện công trình.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó UBND xã Ia Hrú phát hiện bà P. lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xây dựng một công trình đồ sộ. Tổng diện tích xây dựng vi phạm khoảng 1.672 m2.
Địa phương sau đó đã có xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và buộc bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay các công trình vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.