Công ty mẹ của Google tăng doanh thu quảng cáo, quyết 'vung tiền' đầu tư vào AI

Theo dữ liệu của LSEG, doanh thu quảng cáo trong quý 4 của Alphabet là 65,5 tỷ USD, tăng so với 59,0 tỷ USD cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 66,1 tỷ USD. Cổ phiếu Alphabet đã giảm 6% sau thông tin trên. 

Hiện, Alphabet đang phải phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về quảng cáo từ các nền tảng trực tuyến khác như Facebook, Instagram, TikTok và Amazon. Họ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ hai đối thủ trong lĩnh vực AI là OpenAI và gã khổng lồ Microsoft.

Alphabet đang tập trung triển khai các dịch vụ AI và đám mây, đòi hỏi phải đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu và nghiên cứu. Chi tiêu vốn của họ đã tăng 45% lên 11 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm. Giám đốc tài chính Ruth Porat của Alphabet mới đây nói rằng vốn đầu tư AI năm nay sẽ lớn hơn đáng kể so với năm 2023.

Google đang tập trung vào mô hình Gemini và chatbot Bard, nhằm cạnh tranh với GPT-4 và ChatGPT của OpenAI. Họ đã đạt thỏa thuận đầu tư tới 2 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp AI nổi tiếng Anthropic, đồng thời mở rộng công nghệ Gemini đến tay các nhà quảng cáo để gia tăng doanh thu trong hoạt động kinh doanh tìm kiếm của Google.

Theo dữ liệu của LSEG, tổng doanh thu, từ quảng cáo và các lĩnh vực khác, của Alphabet trong quý 4/2023 đạt 86,3 tỷ USD, so với ước tính 85,3 tỷ USD.

Microsoft là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Alphabet và đã bổ sung AI vào bộ ứng dụng đám mây của mình, qua đó tiếp tục được các doanh nghiệp ưa chuộng. Điều này khiến Google càng phải tăng cường đầu tư vào các công cụ cạnh tranh.

Alphabet cho biết doanh thu của Google Cloud trong quý gần nhất là 9,2 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 8,9 tỷ USD. Microsoft hôm thứ Ba đã báo cáo rằng doanh số bán sản phẩm đám mây của họ, Azure, đã tăng 30%.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: