Công ty sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 có thể sớm bị hủy niêm yết tại Mỹ

(CLO) Sau khi Sở giao dịch chứng khoán New York hủy niêm yết ba tập đoàn viễn hàng đầu của Trung Quốc tại Mỹ vào tuần trước, giới phân tích nhận định một số công ty dầu mỏ hàng đầu của nước này, bao gồm CNOOC (chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981) có thể sẽ là những mục tiêu tiếp theo.

Lĩnh vực quan trọng

 CNOOC là doanh nghiệp dầu mỏ lớn thứ ba do nhà nước Trung Quốc điều hành. Ảnh: Caixin

 CNOOC là doanh nghiệp dầu mỏ lớn thứ ba do nhà nước Trung Quốc điều hành. Ảnh: Caixin

Theo nhà phân tích Henik Fung của Bloomberg Intelligence, Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) đang gặp rủi ro cao nhất trong số các công ty năng lượng của Trung Quốc, do bị liệt trong danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ với cáo buộc thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc vào ngày 3/12 năm ngoái.

Không những vậy, theo ông Fung cho biết ngoài CNOOC, PetroChina Co. và Sinopec, cũng là những cái tên tiếp theo có nguy cơ bị hủy niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ. Động thái của Mỹ đánh vào các công ty này được cho là bởi lĩnh vực năng lượng là rất quan trọng đối với quân đội Trung Quốc, đồng thời, ngăn cản hiệu quả của các công ty năng lượng Trung Quốc khỏi các thị trường Mỹ và các mối quan hệ đối tác tiềm năng với Mỹ.

“Dù đã hủy niêm yết của ba tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, những tác động dường như không đáng kể. Sẽ ngày càng nhiều các công ty Trung Quốc bị hủy niêm yết tại Mỹ, và các công ty năng lượng của Trung Quốc có thể là đối tượng mới trong những đợt tiếp theo”, theo ông Steven Leung – giám đốc điều hành tại UOB Kay Hian tại Hồng Kông nhận định.

 “Một trong ba nhà vô địch”

CNOOC vận hành nhiều mỏ dầu khí của Mỹ và là đối tác quan trọng của một số công ty năng lượng lớn của nước này. Ảnh: Getty

CNOOC vận hành nhiều mỏ dầu khí của Mỹ và là đối tác quan trọng của một số công ty năng lượng lớn của nước này. Ảnh: Getty

Tổng công ty Dầu khí Hải Dương (CNOOC) là chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014. Chính hành động ngang ngược này đã vấp phải sự bất bình mạnh mẽ của công luận thế giới, gây nên nhiều căng thẳng trong mối quan hệ của các bên liên quan.

CNOOC chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất và kinh doanh dầu khí. Từ nhiều thập kỷ qua, CNOOC được đánh giá là gương mặt quen thuộc nhất trong “ba nhà vô địch quốc gia” của Trung Quốc, luôn luôn đi đầu và được tín nhiệm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Trung Quốc cũng như việc mở rộng phạm vi đầu tư toàn cầu thông qua việc mua lại các công ty nước ngoài như Canada, Vương quốc Anh, Nigeria, Indonesia và Brazil.

Vào tháng 8 năm ngoái, công ty này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ. Danh sách đen đó liệt kê 24 công ty Trung Quốc có tham gia bồi đắp và quân sự hóa trái phép các thực thể tranh chấp trên Biển Đông.

Liên tục giáng đòn

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ban hành lệnh cấm trong vài tuần cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ban hành lệnh cấm trong vài tuần cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Ảnh: Getty

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 năm ngoái đã ban hành lệnh hạn chế đầu tư vào các công ty dính cáo buộc do quân đội Trung Quốc kiểm soát hoặc sở hữu. Lệnh này sẽ ngăn các nhà đầu tư Mỹ có thể mua chứng khoán của các công ty trong danh sách đen kể từ cuối năm nay.

Động thái của Nhà Trắng này được coi như một đòn giáng vào các công ty Trung Quốc và củng cố thái độ cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump đối với Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn cản mục tiêu thu hút các nhà đầu tư Mỹ của Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Sàn giao dịch chứng khoán New York đã tuyên bố hủy niêm yết ba tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc gồm có China Mobile, China Telecom và China Unicom Hong Kong. Cụ thể, các mã cổ phiếu này sẽ chính thức bị ngừng giao dịch từ ngày 7/1 tới đây.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hua Chunying phát biểu trong một cuộc họp báo chí tại Bắc Kinh hôm 3/1 cho biết, chính quyền Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhà nước.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối hành vi chính trị hóa các vấn đề thương mại và lạm dụng quyền lực quốc gia, cũng như sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp các công ty Trung Quốc của chính quyền Mỹ. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc cạnh tranh thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế”, bà Hua nhấn mạnh.

                                                                                                                                                                                        Hương Vũ   

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: