Covid-19 đã lan ra 45 tỉnh ở Thái Lan

Thứ tư, 30/12/2020 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cảnh báo các ca bệnh có thể tăng lên 18.000 ca mỗi ngày trong hai tuần tới nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát. Hiện đợt bùng phát mới nhất đã lan tới 45 tỉnh thành của nước này.

Các nhân viên y tế khử trùng tại khu chợ hải sản ở Samut Sakhon. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Các nhân viên y tế khử trùng tại khu chợ hải sản ở Samut Sakhon. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình hình dịch Covid-19 (CCSA) cho biết, đợt bùng phát mới nhất hiện đã lan tới 45 tỉnh thành, theo báo The Nation.

45 tỉnh có ca bệnh cần có biện pháp mạnh để giám sát virus. Tết này sẽ khác thường.  Mối đe dọa của tỉ lệ lây nhiễm hai hoặc ba con số hàng ngày đã buộc chúng ta phải thích nghi với một tình huống mới. Các tỉnh không nhất thiết phải cấm cửa nghiêm ngặt nhưng tất cả đều phải điều chỉnh bằng cách thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh", ông Taweesin - Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình hình dịch Covid-19 nói thêm.

Thái Lan đã ghi nhận 155 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày 29/12, nâng tổng số ca nhiễm kể từ tháng 1 lên đến 6.440 người. Số người chết tăng lên 61 người.

Nhóm công tác dịch tễ học của Bộ Y tế đã tính toán ba tình huống có thể xảy ra.

Được biết, mỗi tỉnh của Thái Lan hiện có các biện pháp chống dịch riêng, trong đó một số nơi rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra khách du lịch.

Tại 2 tỉnh có nguy cơ cao nhất hiện nay là Samut Sakhon và Rayong, các hoạt động mừng năm mới bị cấm hoàn toàn.

Dù vậy, Thủ tướng Thái Lan Prayuth trấn an người dân Thái Lan không nên hoảng loạn, nhưng cũng không nên khinh suất và tránh đến những nơi đông người. Ông nhấn mạnh việc người dân cần tuân theo các khuyến cáo y tế và cập nhật tình hình về dịch COVID-19 thường xuyên.

Người dân Thái Lan được khuyến khích sử dụng ứng dụng Thai Chana QR Code, một ứng dụng của chính phủ nhằm theo dõi những người nghi tiếp xúc với các ca mắc COVID-19.

Thủ tướng Thái Lan không đề cập đến khả năng phong tỏa toàn quốc dù đến ngày 29-12 đã có 45 tỉnh ở nước này có các ca mắc COVID-19 mới.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã trở nên rất căng thẳng, nhưng cho tới nay, Chính phủ Thái Lan vẫn mới chỉ tiến hành các biện pháp hạn chế cục bộ.Trước đó, trong đợt bùng phát dịch đầu tiên hồi tháng 3, tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã giúp Chính phủ của ông triển khai nhiều biện pháp như phong tỏa, bắt buộc đeo khẩu trang, đóng cửa các trường học, khu vui chơi, siêu thị... nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế đang phải chịu những thiệt hại to lớn do dịch Covid-19 gây ra trong gần một năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, giờ đây có vẻ Chính phủ Thái Lan không muốn áp dụng những biện pháp mạnh như thế nữa. Theo dự báo của Bộ Tài chính Thái Lan, nền kinh tế nước này năm 2019 có thể bị suy thoái lên tới 8,5% do tác động của đại dịch Covid-19. 

Trong ngày 29/19 Thái Lan ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới, trong đó gồm 134 ca lây nhiễm cộng đồng, 11 người nhập cư và 10 người nhập cảnh từ nước ngoài. 

Minh Châu

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h