Thái Lan: Biểu tình kêu gọi chính phủ cứu thị trường hải sản

(CLO) Những người biểu tình Thái Lan hôm thứ Bảy (26/12) đã tập trung để yêu cầu Chính phủ nước này hành động nhiều hơn, để giúp những người bán hải sản bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID-19 bằng cách kêu gọi mọi người ăn nhiều động vật có vỏ hơn.
Những người biểu tình là các tiểu thương Thái Lan trước cửa Toà nhà chính phủ ngày 26/12 - Ảnh: Reuters

Những người biểu tình là các tiểu thương Thái Lan trước cửa Toà nhà chính phủ ngày 26/12 - Ảnh: Reuters

Đợt bùng phát virus Corona mới tồi tệ nhất ở Thái Lan đã được báo cáo chỉ hơn một tuần trước, với hơn 1.500 ca nhiễm hiện có liên quan đến một chợ tôm bên ngoài Bangkok. Hầu hết những người bị nhiễm là lao động nhập cư từ Myanmar.

Những người bán hải sản cho biết hoạt động kinh doanh đã sa sút ở một quốc gia có nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề do ngành du lịch sụp đổ.

Piyarat Chongthep, trong số những người biểu tình tại Tòa nhà Chính phủ, cho biết: “Chúng tôi muốn chính phủ tạo niềm tin vào tiêu thụ tôm”, một số người trong số họ đã xô xát với cảnh sát.

Đây là vấn đề mới nhất được những người biểu tình quan tâm, những người trong nhiều tháng đã yêu cầu một hiến pháp mới và các cải cách của chế độ quân chủ.

Tại một sự kiện ăn hải sản ở một tỉnh gần đó, các bộ trưởng chính phủ cho biết họ đang cố gắng quảng bá hải sản.

'Chúng tôi đang xây dựng niềm tin rằng bạn có thể ăn hải sản mà không bị nhiễm bệnh', Anucha Nakasai, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, nói với các phóng viên.

Một người bán tôm tại Tòa nhà Chính phủ cho biết: “Vấn đề bây giờ là không có thị trường".

Người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm COVID-19 Taweesin Wisanuyothin báo cáo có 110 trường hợp nhiễm COVID mới, trong đó gần 94 trường hợp có liên quan đến thị trường thủy sản.

Thái Lan có tổng số 6.020 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona và 60 trường hợp tử vong, tỷ lệ thấp đối với một quốc gia 70 triệu dân.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: