CSGT TP. HCM xử phạt vi phạm tốc độ: Nhiều người mới bị tước bằng lái, nay lại bị giam xe
(CLO) Thông qua máy ghi hình tốc độ, chỉ trong 2 tiếng kiểm tra, CSGT TP. HCM phát hiện nhiều phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định.
Sáng 8/4, trên QL 1A (đoạn dưới chân cầu vượt Tân Tạo – Chợ Đệm, quận Bình Tân), Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. HCM (PC08) đã lập chốt kiểm tra, xử phạt người vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Bài liên quan
Tác hại khó lường nếu ngồi ghế sau ô tô nhưng không thắt dây an toàn
Đường sắt chạy lại hàng ngày nhiều tàu khách trên các tuyến phía Bắc
Hơn 7.100 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến quốc lộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Quảng Bình tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nơi thành thùng

Được biết, lỗi chạy quá tốc độ quy định có 3 mức xử phạt đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định: mức 1 là từ 5 đến dưới 10 km/h phạt 350.000 đồng; mức 2 là từ 10 đến dưới 20 km/h phạt 900.000 đồng; mức 3 là trên 20 km/h phạt 4.500.000 đồng, tước GPLX 3 tháng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công Luận, sau gần 2 tiếng, tổ công tác đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 6 trường hợp (5 xe máy, 1 ô tô tải) vi phạm chạy quá tốc độ quy định, trong đó, tạm giữ 2 phương tiện.

Khoảng 8h40 cùng ngày, thông qua thiết bị đo, CSGT phát hiện xe máy (BS 18B2 – 44X.XX) do anh Đ.V.H. (25 tuổi, quê Nam Định) điều khiển, chạy quá tốc độ quy định là 57 km/h (tốc độ cho phép là 50 km/h).

Tại đây, anh H. không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe nên tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong phương tiện.

Với lỗi này, anh H. bị phạt ở mức 1.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục lập biên bản, xử phạt tài xế N.T.S. (35 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về hành vi lái xe ô tô tải (BS 62C – 15X.XX) đi quá tốc độ quy định là 68 km/h (mức cho phép là 60 km/h).

Tương tự, ông S. cũng sẽ bị xử phạt ở mức 1.

Chưa đầy 3 phút sau, CSGT tiến hành kiểm tra thông qua máy ghi hình tốc độ, phát hiện ông H.V.S. (47 tuổi, quê Trà Vinh) lái xe máy (BS 84H9 – 84X.XX) chạy với tốc độ 58 km/h.

Trước đó, ngày 24/3/2022, ông S. lái xe máy trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn (nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở) nên đã bị CSGT xử phạt 2.650.000 đồng và tước quyền sử dụng GPLX 11 tháng.

Song, đến ngày 8/4, ông S. tiếp tục lái xe vượt quá tốc độ quy định, trong khi đang bị tước GPLX. Vì thế, Đội CSGT Phú Lâm đã quyết định lập biên bản, tạm giữ phương tiện của tài xế này.

Khi được tổ công tác thông báo lỗi, ông S. phân trần, mong tổ công tác thông cảm vì đang trên đường đón con gái. “Nhà có hai cha con thôi, giờ giữ xe thì tôi biết lấy gì đi đón con. Hôm trước mới bị bắt vi phạm nồng độ cồn, vừa mượn tiền đóng tiền phạt thì hôm nay lại bị bắt vì đi quá tốc độ. Mong các anh thông cảm chứ lấy xe thì tôi biết phải làm sao, khổ lắm. Tôi chấp nhận ký vào biên bản xử phạt, chấp nhận mình sai nhưng cũng mong các anh hỗ trợ đừng giữ xe của tôi”, ông S. nói.

Lúc này, CSGT giải thích rằng việc ông S. điều khiển phương tiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng GPLX là sai. “Vì anh đã bị tước GPLX nên chúng tôi phải lập biên bản tạm giữ phương tiện. Việc này chúng tôi bắt buộc phải làm đúng quy trình. Sau khi anh đồng ý ký vào biên bản, nếu anh có khó khăn gì, chúng tôi sẽ xem xét và hỗ trợ”, một cán bộ CSGT nói.

Sau khi nghe CSGT thuyết phục, ông S. đã đồng ý ký vào biên bản xử phạt. Với lỗi trên, người này cũng sẽ bị xử phạt ở mức 1.

Lúc này, tổ công tác phát hiện anh T.M.C. (26 tuổi, quê Vĩnh Long) lái xe máy (BS 64E1 – 24X.XX) chạy với tốc độ 61 km/h.

Được biết, với lỗi chạy quá tốc độ quy định trên 10 đến dưới 20 km/h, anh C. sẽ bị phạt ở mức 2.

Đến khoảng 9h10, CSGT tiếp tục lập biên bản xử phạt đối với hai phương tiện khác, lần lượt do anh N.T.S. (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và anh D.T.N. (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Anh S. đã lái xe vượt quá tốc độ quy định ở mức 1, cụ thể là 57 km/h.
