Cựu cán bộ Viện Pháp y trần tình bị bệnh nhân đe dọa tấn công

(CLO) Các bị cáo là cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương giải trình rằng công việc áp lực, thường xuyên bị bệnh nhân đe dọa tấn công.

Ngày 1/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh cùng 63 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương.

vien-phap-y.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tổng cộng 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Viện trưởng Ngô Văn Vinh bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến mức 17-19 năm tù về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, đánh bạc, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, làm sai lệch hồ sơ vụ án, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại tòa, tự bào chữa cho bản thân, các bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng của các viện pháp y tâm thần đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu nhưng xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp của họ trong quá trình công tác để tuyên bản án thấp hơn mức đề nghị của đại diện VKS.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến, cựu điều dưỡng Viện pháp y thừa nhận tội danh nhưng trình bày thêm, những bệnh nhân ở Viện pháp y tâm thần đa phần là người phạm tội, gồm các bị can, bị cáo, phạm nhân.

Bệnh nhân khi muốn ra ngoài, “trốn viện” sẽ dùng nhiều cách, thậm chí đe dọa, miệt thị, chửi bới bác sĩ, điều dưỡng và cuối cùng là hành hung, tấn công.

“Ở chỗ bị cáo, bệnh nhân được xác định là người tâm thần, có hành vi hành hung là đương nhiên nên điều dưỡng, bác sĩ phải tự bảo vệ bản thân”, ông Tiến nói.

Các điều dưỡng, bác sĩ là “chốt chặn cuối cùng” nhưng không được đào tạo về nghiệp vụ, rèn luyện về ý chí và cũng không được hỗ trợ như các cơ quan an ninh.

Cáo trạng xác định, hàng tháng, bị cáo Tiến đều nhận được tiền của Mai Anh để bỏ qua các sai phạm như ở phòng điều hòa cùng chồng, con, người giúp việc. Tổng số tiền Tiến đã nhận là 17 triệu đồng, bị VKS đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hường, cựu điều dưỡng, cho rằng bản thân bị VKS đề nghị mức án quá nặng, từ 12 – 14 năm tù cho 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bị cáo, quá trình làm việc, bị cáo cùng đồng nghiệp thường xuyên bị đe dọa.

Khi kíp trực của mình có vi phạm khi để 3 bệnh nhân khác ra ngoài nên bị đề nghị kỷ luật. Biết việc này, Mai Anh “chủ động chuyển khoản, hỗ trợ bị cáo 10 triệu đồng” dù Mai Anh không liên quan. Sau này, bà Hường đã trả lại 10 triệu đồng cho Mai Anh.

Cáo trạng xác định bà Hường nhiều lần nhận tổng số 89,5 triệu đồng của Mai Anh và một số bệnh nhân khác để tạo điều kiện cho Mai Anh trốn viện hay bỏ qua sai phạm của bệnh nhân.

Ngoài ra, Hường còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng và chi trả toàn bộ chi phí tại ở Quy Nhơn (Bình Định cũ). Tổng số tiền Hường nhận hối lộ là hơn 91 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Hinh, cựu điều dưỡng trình bày, khi Mai Anh cho người vào nhà mình, ông có báo cáo lại với cựu Viện trưởng Trần Văn Trường nhưng không được giải quyết nên “rất hoang mang”.

Xem thêm

Hàng loạt sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh tại An Giang

Hàng loạt sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh tại An Giang

(NB&CL) Những khu đất vắng chủ bỗng dưng được lập hồ sơ đền bù, một ngôi nhà mồ được “thổi giá” bồi thường lên tới gần nửa tỷ đồng, hay hàng chục cán bộ, công chức vẫn ngang nhiên nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp dành cho nông dân... là những sai phạm đã diễn ra trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh khi đi qua địa bàn tỉnh An Giang.

Khởi tố 28 bị can tại 4 bộ, ngành liên quan sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Khởi tố 28 bị can tại 4 bộ, ngành liên quan sai lệch kết quả quan trắc môi trường

(CLO) Ngày 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi Giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các đơn vị thuộc 4 bộ, ngành.

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

(NB&CL) Dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (còn gọi là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) từng được kỳ vọng là điểm nhấn du lịch đẳng cấp tại TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng lại phát hiện hàng loạt những thiếu sót về pháp lý nghiêm trọng, từ khâu cấp phép, giao đất đến việc quản lý tài chính và quy hoạch.

Cỡ chữ bài viết: