Cựu chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới bị điều tra ngay sau khi từ chức

(CLO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào nhà sáng lập Klaus Schwab, sau khi nhận được một lá thư tố cáo nặc danh về các hành vi sai phạm của ông.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Schwab, 87 tuổi, tuyên bố từ chức chủ tịch WEF, có hiệu lực ngay lập tức, mà không nêu rõ lý do.

Lá thư tố cáo được gửi đến ban lãnh đạo WEF vào tuần trước, nêu lên những lo ngại về quản trị và văn hóa làm việc tại tổ chức. Cụ thể, thư cáo buộc gia đình ông Schwab đã sử dụng tài nguyên của WEF cho các lợi ích cá nhân mà không có sự giám sát phù hợp.

Một số cáo buộc đáng chú ý bao gồm việc ông Schwab sử dụng nhân viên cấp thấp để rút tiền mặt, tính phí massage tại khách sạn vào tài khoản WEF, và vợ ông đặt các chuyến du lịch xa xỉ dưới danh nghĩa “chuyến công tác”. Thư cũng đề cập đến một môi trường làm việc độc hại, với các hành vi phân biệt đối xử và im lặng hóa phụ nữ trong tổ chức.

gpdlnbjbiaabsqj.jpeg
Ông Klaus Schwab. Ảnh: X/libsoftiktok

WEF tuyên bố trong email gửi truyền thông: “Chúng tôi xem xét các cáo buộc này một cách nghiêm túc, nhưng nhấn mạnh rằng chúng chưa được chứng minh. WEF sẽ chờ kết quả điều tra trước khi đưa ra bình luận thêm”.

Tổ chức không cung cấp chi tiết về các cáo buộc. Trong khi đó, một phát ngôn viên của gia đình Schwab đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Schwab, người sáng lập WEF vào năm 1971, đã dẫn dắt tổ chức này trong hơn năm thập kỷ, biến hội nghị thường niên tại Davos, Thụy Sĩ, thành biểu tượng của hợp tác công-tư toàn cầu. Tuy nhiên, WEF gần đây phải đối mặt với nhiều chỉ trích, cho rằng các hội nghị của tổ chức là nơi tụ họp của giới tinh hoa, xa rời cuộc sống của người dân thường.

Sau khi Schwab từ chức, WEF bổ nhiệm ông Peter Brabeck-Letmathe, cựu CEO Nestlé, làm chủ tịch tạm thời. Một ủy ban đã được thành lập để chọn chủ tịch mới.

Việc Schwab từ chức và cuộc điều tra hiện tại diễn ra trong bối cảnh WEF đang chuyển đổi mô hình quản trị, từ một tổ chức do nhà sáng lập điều hành sang một cấu trúc với hội đồng quản trị và chủ tịch độc lập hơn.

(theo WEF, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: