Cựu Tổng thống Argentina bị buộc tội bạo hành vợ khi đang tại nhiệm

(CLO) Cựu Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez, người tự nhận là nhà lãnh đạo tiên phong vì nữ quyền, bị cáo buộc đã đánh đập bạn đời nhiều lần trong thời gian tại nhiệm.

Thẩm phán liên bang Julián Ercolini hôm thứ Hai (17/2) đã ra phán quyết rằng có đủ bằng chứng để chính thức buộc tội đối với cựu Tổng thống Argentina Alberto Fernandez vì những hành vi bạo lực với cựu đệ nhất phu nhân Fabiola Yanez.

cuu tong thong argentina bi buoc toi bao hanh vo khi dang tai nhiem hinh 1

Ông Alberto Fernandez, cựu tổng thống Argentina, và vợ. Ảnh: EFE

Cùng với đó, thẩm phán Ercolini quyết định “đóng băng” 10 triệu peso (khoảng 8 triệu USD) tài sản của ông Fernandez, đồng thời ban hành lệnh cấm cựu tổng thống liên lạc với bà Yanez và yêu cầu ông phải thông báo cho thẩm phán nếu đi nước ngoài.

Phán quyết kể trên được công bố sau một cuộc điều tra kéo dài 7 tháng. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, khi bà Yanez tố cáo chồng bạo hành bà suốt nhiều năm, từ đó cơ quan công tố đã mở một cuộc điều tra chính thức với ông Fernandez để làm rõ sự việc.

Sau khi ông Fernandez được bầu làm tổng thống vào năm 2019, “bạo lực thể xác vẫn tiếp diễn và leo thang, chính xác hơn là sau khi bà Yanez mang thai (vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8 năm 2021), dưới hình thức bóp cổ, lắc, tát và đánh gây thương tích cho cơ thể của bà ấy”, theo thẩm phán Ercolini cho biết.

Bằng chứng được thẩm phán xem xét bao gồm các cuộc trò chuyện trên WhatsApp giữa Yanez với thư ký riêng của tổng thống khi đó (có chứa ảnh chụp vết thương của bà), lời khai của bà Yanez, giấy chứng nhận y tế và lời khai xác nhận từ gia đình và bạn bè.

Theo thẩm phán Ercolini, 8 năm “xâm phạm về mặt tâm lý và thể xác” đã khiến cựu đệ nhất phu nhân Yanez “bị tổn thương về mặt tâm lý, khiến sức khỏe của bà suy giảm vĩnh viễn”.

Ông Fernandez, 65 tuổi, từng là Tổng thống Argentina từ năm 2019 đến năm 2023. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Fernandez tự nhận là “nhà nữ quyền đầu tiên” của Argentina và thành lập Bộ Phụ nữ để trấn áp những kẻ bạo hành.

Ông Fernandez có thể kháng cáo và vụ án sẽ chỉ được đưa ra xét xử sau khi có phán quyết từ tòa án cấp cao hơn. Quá trình này có thể mất nhiều năm. Trong trường hợp bị tuyên là có tội, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 18 năm tù.

Quang Anh (theo Wall Street Journal, AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: