Thế giới 24h

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phẫu thuật loại bỏ ung thư

Hoài Phương (theo Newsweek, NYP) 05/09/2025 16:19

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa trải qua phẫu thuật loại bỏ các tổn thương ung thư da, đánh dấu vấn đề sức khỏe mới nhất của ông sau khi rời Nhà Trắng.

Thông tin này được người phát ngôn của ông, bà Kelly Scully, xác nhận sau khi một đoạn phim của Inside Edition cho thấy ông Biden rời nhà thờ ở Delaware với một vết sẹo rõ ràng trên trán.

Bà Scully cho biết ca phẫu thuật gần đây của ông Biden là phẫu thuật Mohs, một kỹ thuật loại bỏ từng lớp da cho đến khi không còn tế bào ung thư. Ngày phẫu thuật chính xác không được tiết lộ.

untitled.png
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: X/JoeBiden

Đây không phải là lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ, 81 tuổi, phải đối mặt với bệnh ung thư. Hai năm trước, ông đã phẫu thuật cắt bỏ một khối ung thư biểu mô tế bào đáy ở ngực khi còn đương nhiệm. Vào tháng 5, văn phòng của ông tiết lộ rằng ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn đến xương.

Ung thư đã trở thành một nỗi đau lớn đối với gia đình Biden. Con trai ông, Beau, đã qua đời vì ung thư não vào năm 2015, và Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng từng trải qua các thủ thuật để loại bỏ các tổn thương ung thư.

"Ung thư ảnh hưởng đến tất cả chúng ta", ông Biden từng viết trên mạng xã hội, "Giống như rất nhiều người trong số các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi đổ vỡ".

Những năm cuối nhiệm kỳ của ông Biden và chiến dịch tái tranh cử năm 2024 đã bị phủ bóng bởi những lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn của ông. Mặc dù ông ban đầu tuyên bố sẽ tái tranh cử, nhưng sau đó ông đã rút lui và ủng hộ bà Kamala Harris.

Tổng thống Donald Trump, người vừa bước sang tuổi 79 vào tháng 6, cũng phải đối mặt với những tin đồn và suy đoán về sức khỏe của mình. Những bức ảnh gần đây cho thấy tay ông Trump bị bầm tím và chân ông bị sưng.

Theo Nhà Trắng, ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một tình trạng khiến các tĩnh mạch ở chân không thể đưa máu trở về tim một cách hiệu quả, dẫn đến máu bị ứ đọng ở chi dưới.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho rằng vết bầm tím là do việc "thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin". Các chuyên gia y tế cho biết việc dễ bị bầm tím cũng có thể là do tuổi tác hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc làm loãng máu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phẫu thuật loại bỏ ung thư
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO