Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhẹ khi áp lực chi phí sinh hoạt giảm bớt
(CLO) Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ Reuters/Ipsos được công bố vào hôm 15/6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm 1%, đạt mức 36%.
(CLO) Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ Reuters/Ipsos được công bố vào hôm 15/6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thêm 1%, đạt mức 36%.
(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 cho biết Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này để mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải hàng hải.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó sử dụng những lời lẽ nặng nề để yêu cầu đồng minh thân cận chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Lebanon.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 31/5 tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu các quyền lợi của người dân Iran không được bảo đảm đầy đủ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về một đề xuất thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh thông tin về các chi tiết thỏa thuận thậm chí đối nghịch giữa hai bên.
(CLO) Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, chính sách thương mại liên tục thay đổi và Washington ngày càng xa rời các cơ chế hợp tác quốc tế.
(CLO) Ngày 27/05, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Iran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.
(CLO) Iran tuyên bố Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu gần eo biển Hormuz, động thái có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần ba tháng.
(CLO) Tổng thống Donald Trump ngày 24/5 cho biết, ông đã chỉ đạo các đại diện đàm phán của Mỹ không nên vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran đã được "đàm phán gần như hoàn tất", trong bối cảnh Mỹ, Iran và các bên trung gian tại Pakistan đều ghi nhận những bước tiến trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2.
(CLO) Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 21/5 bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu đối với nghị quyết hạn chế quyền lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch quân sự ở Iran.
(CLO) Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi ông Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan.
(CLO) Ngày 21/5, hàng trăm người dân Greenland đã tập trung biểu tình bên ngoài lãnh sự quán mới của Mỹ tại thủ phủ Nuuk để phản đối tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hòn đảo Bắc Cực này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng Washington có thể chờ đợi thêm vài ngày.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết Washington đã tạm hoãn cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra trong ngày 20/5, sau khi nhận được đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng hôm 12/5 để thực hiện chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thời hạn đến ngày 4/7 để hoàn tất việc triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với “mức thuế quan cao hơn nhiều”.