Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11

(CLO) Mới đây, đại diện ngành du lịch Đà Nẵng vừa cho biết thành phố đã có 2 phương án khôi phục du lịch và dự kiến đầu tháng 11 thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Cụ thể, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã trình UBND thành phố hai phương án thí điểm đón khách quốc tế và khách nội địa.

da nang se thi diem don khach quoc te tu thang 11 hinh 1

Thành phố Đà Nẵng có phương án đầu tháng 11 sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Ảnh minh họa.

Đối với khách nội địa sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 20/10 tới đây, tổ chức khôi phục hình thức du lịch tại chỗ để phục vụ cho người dân TP. Giai đoạn 2, từ tháng 11 sẽ tổ chức mô hình “bong bóng du lịch” giữa TP. Đà Nẵng và một số địa phương để khai thác, trao đổi nguồn khách. Giai đoạn 3 sẽ triển khai khi Chính phủ cho phép khôi phục các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trong cả nước.

Đối với phương án thí điểm đón khách quốc tế, dự kiến tổ chức 2 giai đoạn. Bắt đầu từ tháng 11 tới, thành phố đón 2 nhóm, gồm khách thương mại và Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công vụ, thăm thân, hồi hương.

Nhóm khách thứ 2, tổ chức khai thác khách du lịch quốc tế theo mô hình tour, combo du lịch với một số thị trường quốc tế và có chính sách mở cửa du lịch, có hộ chiếu vaccine như Hàn Quốc và Nga. "Thông tin chúng tôi nhận được thì khách Hàn Quốc khi đi du lịch Việt Nam về sẽ không phải cách ly", bà Hạnh nói.

da nang se thi diem don khach quoc te tu thang 11 hinh 2

Từ ngày 20/10, TP. Đà Nẵng sẽ mở cửa khôi phục hoạt động du lịch tại chỗ phục vụ người dân thành phố. Ảnh: thanhnien.vn.

Các công ty du lịch của Hàn Quốc đang làm việc với Sở Du lịch và đã đề xuất đưa khách vào một tuần 2 chuyến, 200 người. Với thị trường Nga cũng có công ty liên hệ và cho biết sẽ đưa vào Đà Nẵng từ 2.000 đến 4.000 khách mỗi tháng.

Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng khi Chính phủ mở lại các đường bay quốc tế, lượng khách sẽ quay trở lại thành phố. Tháng 6/2022, thành phố sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022).

“Chúng tôi dự kiến các hoạt động khôi phục du lịch của thành phố ở 2 cấp độ kiểm soát dịch bệnh ở nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Ở cấp độ cao hơn sẽ được thông báo cho du khách và đơn vị du lịch trước 72 giờ”, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng thông tin thêm.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: