Thái Lan sẽ mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch từ đầu tháng 11

(CLO) Thái Lan dự kiến mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch cho du khách vào đầu tháng 11 với điều kiện từ nay tới thời điểm đó không có ổ dịch COVID-19 lớn trong các khu vực này.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 10/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 35.911 ca mắc mới COVID-19 và 456 ca tử vong (Singapore không cập nhật dữ liệu mới tính đến cuối ngày 10/10).Tổng số ca bệnh hiện đã lên tới 12.558.127 trường hợp và 268.758 ca tử vong. Toàn khối có 11.825.680 bệnh nhân đã bình phục.

thai lan se mo cua them 5 dia diem du lich tu dau thang 11 hinh 1

Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: AFP

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 8 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19, trong đó Philippines ghi nhận 119 ca; Việt Nam ghi nhận 113 ca; Thái Lan báo cáo 84 ca; Malaysia thêm 74 ca, Indonesia ghi nhận 39 ca tử vong, Campuchia thêm 24 ca và Lào thêm 2 ca và Brunei thêm 1 ca tử vong.

Với 12.159 ca bệnh phát sinh trong ngày 10/10, Philippines đứng đầu khu vực về ca mắc mới. Tổng ca bệnh ở nước này đã lên tới 2.666.562 ca, bao gồm 39.624 ca tử vong.

Thái Lan đứng thứ hai với 10.807 ca nhiễm, nâng tổng ca bệnh lên 1.710.884 trường hợp, bao gồm 17.691 ca tử vong. Malaysia cùng ngày ghi nhận 7.373 ca nhiễm mới, nâng tổng trường hợp mắc COVID-19 lên 2.339.594.

Indonesia chỉ ghi nhận 894 ca nhiễm trong ngày 10/10, nhưng nước này vẫn dẫn đầu khu vực về ca bệnh với 4.227.932 trường hợp và 142.651 ca tử vong. Trong khi số ca nhiễm mới ở Campuchia ổn định quanh mức 200 ca ngày, mở ra hy vọng sẽ mở cửa lại nền kinh tế xã hội trong vòng 10-15 ngày tới.

Ngày 10/10, Thái Lan công bố sẽ mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch cho du khách vào đầu tháng 11 với điều kiện cho tới thời điểm đó không có ổ dịch COVID-19 lớn nào trong các khu vực này.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết những khu vực sẽ được mở cửa từ 1/11 gồm Bangkok, Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi và Chon Buri.

Quyết định của Chính phủ Thái Lan được đưa ra theo sau sự thành công của chương trình Hộp cát Phuket, vốn mang về 2,33 tỷ baht (68,83 triệu USD) cho nền kinh tế Thái Lan trong 3 tháng qua kể từ khi thực hiện vào tháng 7.

Thủ đô Bangkok nhận được sự quan tâm đặc biệt vì đây là cửa ngõ của đất nước. Hiện vẫn chưa rõ quan điểm của Chính quyền vùng đô thị Bangkok về kế hoạch này. Trước đó, thống đốc Bangkok cho biết thủ đô sẽ chỉ được mở cửa khi ông bật đèn xanh, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu của ông là tỷ lệ tiêm chủng 70% ở tất cả các quận. Người phát ngôn Thanakorn nói rằng mặc dù khách du lịch có thể thích đến vùng biển hoặc miền núi hơn, nhưng hầu như mọi người đều phải đến Bangkok ít nhất một lần trong các chuyến đi đến Thái Lan.

Trong khi đó, các nhà khai thác du lịch trong những khu vực “hộp cát” đang lạc quan về triển vọng cho mùa cao điểm sau khi Thái Lan được đưa ra khỏi danh sách đỏ của Vương quốc Anh về du lịch, có hiệu lực từ ngày 11/10.

Ngày 10/10, Campuchia đã chứng kiến ​​ngày thứ 10 số ca COVID-19 mới giảm đáng kể, với 239 trường hợp, nâng tổng số ca COVID lên 114.810 trường hợp.

Trước đó, ngày 9/10 Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia hoàn toàn có thể mở cửa nền kinh tế trên tất cả các lĩnh vực nếu tình hình COVID-19 vẫn ổn định ở mức hiện tại trong ít nhất 10-15 ngày liên tục.

Theo ông Hun Sen nếu tình hình COVID-19 ổn định với dưới 20 ca tử vong mỗi ngày và dưới 300 trường hợp nhiễm mới thì trong 10 đến 15 ngày, Campuchia sẽ mở cửa lại trên tất cả các lĩnh vực theo khái niệm “bình thường mới”.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin nước này sẽ khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trên 12 tuổi vào tuần tới.

Theo đó, khoảng 1 triệu học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã nhập học trong năm học 2021-2022 sẽ được tiêm chủng vaccine, một nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Thông cáo ngày 10/10 của Bộ Y tế Myanmar cho biết, tính tới ngày 9/10, hơn 4,11 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine trên khắp cả nước, trong khi hơn 5,78 triệu người đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, số ca mắc bệnh tại Myanmar đã tăng lên 478.651 người sau khi ghi nhận thêm 1.318 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 30 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên thành 18.134 người.

Theo số liệu của Bộ Y tế Myanmar, tới nay, tổng cộng 431.275 bệnh nhân đã được ra viện, đồng thời hơn 4,5 triệu mẫu đã được xét nghiệm COVID-19.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: