Đà Nẵng triển khai 7 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực tạo đột phá trong năm 2025

(CLO) Năm 2025, Đà Nẵng sẽ tập trung vào 7 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực để tạo đột phá quan trọng, tăng sức hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2025 sẽ tập trung vào 7 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực để phục vụ khách du lịch, đó là nhóm sản phẩm du lịch về lễ hội, sự kiện; nhóm sản phẩm golf, MICE, du lịch cưới; nhóm sản phẩm về du lịch nghỉ dưỡng biển; sản phẩm du lịch vui chơi giải trí; sản phẩm du lịch về ẩm thực; nhóm sản phẩm trải nghiệm ban đêm và nhóm sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng văn hóa.

da nang trien khai 7 nhom san pham du lich chu luc tao dot pha trong nam 2025 hinh 1

Sở Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2025 đón hơn 11,9 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Viettourist

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đặt mục tiêu năm 2025 khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10%. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,8 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 36.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; khôi phục và phát triển mới các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng; tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội; đưa nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ vào hoạt động; tiếp tục đưa thương hiệu du lịch Đà Nẵng khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế…

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong năm tới du lịch Đà Nẵng sẽ đối mặt với nhiều thách thức, mà rõ ràng nhất là cạnh tranh điểm đến quốc tế rất mạnh mẽ từ Thái Lan, Trung Quốc.

Những nước này có tour giá rẻ, chính sách visa thông thoáng, chính phủ hỗ trợ bằng tiền cho các hãng hàng không mở đường bay, tặng voucher bằng tiền cho du khách…

Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng, đặc biệt động vui chơi giải trí dưới nước, du lịch đường thủy phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Để đạt được mục tiêu đón gần 12 triệu lượt khách, thành phố sẽ phải đột phá sản phẩm, đột phá xúc tiến và đột phá về chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực phục du lịch.

“Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm nhưng cần mới mẻ, hấp dẫn hơn nữa. Như cần thêm các sản phẩm ra biển, trekking… Thành phố là điểm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á nên cần phải có chính sách đột phá trong thu hút đường bay, trên thực tế thì các nước ở châu Á đã triển khai rồi.

Chúng ta có thể nghiên cứu chính sách miễn visa cho những đoàn khách đám cưới lớn. Đồng thời có gói thu hút, ưu đãi đặc biệt tốt cho các đoàn làm phim vì họ góp phần truyền thông, quảng bá rất lớn cho Đà Nẵng”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói.

Riêng với khách quốc tế, Đà Nẵng sẽ khai thác đa dạng hóa thị trường để không phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường truyền thống, dự kiến sẽ dần cân bằng với tỷ lệ Hàn Quốc 35%; Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Ma Cau, Đài Loan (Trung Quốc) 22%; Nhật Bản 5%; Đông Nam Á 20%; Ấn Độ 8% và các thị trường tiềm năng khác chiếm 10%.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: