Tổng thống Pháp Emmanuel Macron . Ảnh: RFI
Các cuộc biểu tình của phong trào "áo vàng" trong 2 tháng qua đã khiến chính phủ nước này chao đảo, buộc Tổng thống phải nhượng bộ bằng cách hủy bỏ việc tăng thuế xăng dầu và nâng mức lương tối thiểu.
Kể từ đó tới nay, ông Macron đã hứa sẽ tăng cường cải cách, tuy nhiên sẽ không hủy bỏ các quyết định trước đó của mình về việc cắt giảm ngân sách dành cho trợ cấp xã hội và các dịch vụ công.
Theo như cuộc thăm dò của Odoxa và Dentsu cho tờ Figaro thì chỉ có 25% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với các chính sách của Tổng thống mới.
Cuộc thăm dò này lấy ý kiến của 1.004 người, diễn ra trong hai ngày 2 - 3/1. So với cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 4 năm ngoái, số người không hài lòng đã tăng từ 59% lên 75%.
Ưu tiên lớn nhất với đa số người dân Pháp hiện tại là tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy nguồn thu nhập của người dân và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Hoàng Việt (Theo Reuters)