Đã tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Thứ tư, 02/12/2020 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 2/12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 là chị N.T.H.M (31 tuổi, trú TP.HCM) bị lũ cuốn mất tích khi tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Thi thể nạn nhân M. mắc ngay cầu treo bắc qua sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương), bị nhiều rác, cây bụi quấn lên người.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 1/12 lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tìm thấy thi thể nữ du khách đầu tiên là Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) bị lũ cuốn trên sông Đa Nhim. Vị trí tìm thấy là ở cầu treo bị sập vào đầu giờ chiều 29/11, nơi du khách bị lũ cuốn.

thi-the-nan-nhan-thu-2

Được biết, trước khi ra quân tìm kiếm thi thể 2 nữ du khách bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Đa Nhim, sáng 1/12, lãnh đạo H.Lạc Dương đã tổ chức buổi họp. Tại buổi họp, hướng dẫn viên tour trên cho biết trong lúc hướng dẫn viên này cùng 5 du khách đang đi qua cầu đều bị rơi xuống sông Đa Nhim. Hướng dẫn viên cứu được 1 du khách ở gần nhất.

Cầu treo bắc qua sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) bị lũ đánh sập.

Cầu treo bắc qua sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) bị lũ đánh sập.

Sau đó, lực lượng cứu hộ giải cứu được 2 du khách gồm 1 nam và 1 nữ bị lũ cuốn trôi xa khoảng 200m và bám được vào cây rừng; riêng 2 nữ du khách ở giữa cầu không thấy lũ cuốn nhưng mất tích.

Theo thông tin từ gia đình, cả hai nạn nhân đều biết bơi. Do đó, lực lượng cứu hộ nhận định, khả năng 2 nữ du khách bấu chặt vào và đang kẹt dưới cầu treo. Vì khi bị ngã bất ngờ, phản xạ đầu tiên là tìm cách bấu víu chặt vào vật gì đó như các thanh sắt, dây neo gần nhất có thể. Cho nên, lãnh đạo H.Lạc Dương đã chỉ đạo phương án tìm kiếm 2 nữ du khách ngay dưới gầm cầu sập.

Như đã đưa tin, đoàn du khách gồm 64 người đến từ 3 công ty du lịch ở TP. HCM phối hợp với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức tour khám phá và chinh phục đỉnh Bidoup từ sáng 28/11.

Chiều ngày 29/11, trên đường trở về, khi đang qua cầu treo tại xã Long Lanh thì bất ngờ cầu bị lũ làm sập khiến 6 người rơi xuống sông Đa Nhim. Trong đó, 2 người may mắn bám được vào cây và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Hai nữ du khách là N.T.H.M (31 tuổi) và L.T.Q.T (28 tuổi, cùng trú TP.HCM) bị nước nhấn chìm, cuốn mất tích.

Trong suốt 3 ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương đã huy động gần 200 người đi dọc sông Đa Nhim từ xã Đạ Chais đến xã Đa Nhim dài 5km để tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích do lũ cuốn.

PV

Tin khác

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống