Vụ 2 du khách bị lũ cuốn trôi tại Lâm Đồng: Dùng flycam để tìm kiếm

(CLO) Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng 4 chiếc flycam bay dọc suối, cùng các ca nô để tìm kiếm hai nạn nhân đang mất tích.

Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng - cho biết hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ hơn 100 người chia thành 4 tốp tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại Lạc Dương, Lâm Đồng. 

Theo đó, lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng 4 chiếc flycam bay dọc suối, cùng các ca nô để tìm kiếm hai nạn nhân đang mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo ông Sử Thanh Hoài, với sự chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo huyện đã, đang và sẽ cố gắng huy động lực lượng tốt nhất có thể để tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân.

Trước đó, đoàn du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 64 người đi tour leo đỉnh Bidoup-Núi Bà. Tour do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà phối hợp với 3 công ty du lịch tổ chức.

Đến khoảng 13h30-14h ngày 29/11, đoàn chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm trên dưới 10 người, tùy theo sức khỏe để quay trở về.

Nhóm du khách gặp nạn gồm 9 người và 1 huấn luyện viên đi qua một chiếc cầu treo ở trung tâm xã Đạ Chais, thì gặp nạn.

Bốn người đi trước qua bờ bên kia an toàn, sáu người đi sau ở trên cầu treo đúng vào lúc lũ dâng lên cao, cuốn phăng cây cầu nên bị rơi xuống suối. Huấn luyện viên đi cùng nhóm kéo được một người lên bờ, bốn người còn lại bị nước cuốn trôi.

Anh Đỗ Hoàng Dũng và chị Đặng Quốc Bảo Trinh sau khi trôi khoảng 200m đã may mắn bám vào được một thân cây lớn đứng giữa dòng lũ, sau đó đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Hai người này hiện đang được hồi sức tại Trạm Y tế xã Đạ Chais.

Hai nạn nhân nữ là N.T.H.M (sinh năm 1989) và L.T.Q.T (sinh năm 1992) hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Thời điểm này, trên địa bàn xã Đa Chais mưa rất lớn, nước suối K'Long K'Lanh ở thượng nguồn sông Đa Nhim dâng cao nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 20 tối cùng 29/11, công tác tìm kiếm nạn nhân tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: