Đại án đăng kiểm: 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ để bỏ qua sai phạm

Ngày 18/7, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình cùng 252 bị cáo khác liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

dai an dang kiem 2 cuu cuc truong cuc dang kiem viet nam nhan tien hoi lo de bo qua sai pham hinh 1

Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà tại toà

Bài liên quan

TP HCM: Xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm

Hơn 100 nhà báo đưa tin 'đại án ngành đăng kiểm' được cấp thẻ tác nghiệp

Trong thời gian xét xử 'đại án' đăng kiểm tại TP HCM, các trung tâm vẫn hoạt động bình thường

Bắt tạm giam trưởng dây chuyền Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

Trong phần làm thủ tục, HĐXX thông báo có một số luật sư có đơn xin tạm vắng mặt, 3 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do đang bị bệnh. Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo này đang điều trị bệnh, có xác nhận của bệnh viện, nên việc vắng mặt này là có lý do chính đáng.

dai an dang kiem 2 cuu cuc truong cuc dang kiem viet nam nhan tien hoi lo de bo qua sai pham hinh 2

Vụ án có hơn 200 luật sư tham gia

Đối với sự vắng mặt của một số luật sư, đại diện VKS cho rằng, do phiên xét xử kéo dài nên việc vắng mặt của các luật sư trong những ngày đầu không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo.

Gần 9h30, HĐXX bắt đầu thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà tỏ ra bình tĩnh, giọng rõ ràng trình bày về nhân thân. Các bị cáo khác cũng lần lượt được chủ toạ thẩm tra.

dai an dang kiem 2 cuu cuc truong cuc dang kiem viet nam nhan tien hoi lo de bo qua sai pham hinh 3

Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà trả lời trước HĐXX

Trước đó, ông Phạm Ngọc Duy (Chánh văn phòng TAND TP HCM) cho biết, do số lượng bị cáo đông nên phiên tòa sẽ được xét xử ở 2 địa điểm, gồm trụ sở TAND TP HCM và hội trường trại tạm giam T30.

Tại điểm cầu thành phần là Trại tạm giam T30 đã được kết nối trực tuyến đến TAND TP HCM với nhiều dãy ghế được đặt trong căn phòng rộng có bục khai báo và micro giống như phòng xét xử.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Cục trưởng, Trần Kỳ Hình đã không xử lý các sai phạm mà còn nhận tiền hối lộ để bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm hơn 7,1 tỷ đồng. Ông Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn khi duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện.

Sau khi ông Hình về hưu, người kế nhiệm là Đặng Việt Hà vì vụ lợi cá nhân đã nâng mức hưởng lợi của mình phải là cao nhất trong số tiền sai phạm mà cán bộ tại các trung tâm đăng kiểm nhận được. Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ 40,2 tỷ đồng, hưởng lợi gần 9 tỷ đồng.

dai an dang kiem 2 cuu cuc truong cuc dang kiem viet nam nhan tien hoi lo de bo qua sai pham hinh 4

Điểm cầu thành phần là Trại tạm giam T30 đã được kết nối trực tuyến đến TAND TP HCM

Liên quan sai phạm, quyền Trưởng phòng VAR Trần Anh Quân nhận tổng cộng 60,7 tỷ đồng. Ngoài việc có nhiệm vụ đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục, Quân trở thành người hưởng lợi nhiều nhất trong đại án đăng kiểm với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.

Đây là vụ án có số lượng người tham gia đặc biệt lớn với 254 bị cáo, hơn 200 luật sư và hơn 60 bị hại là cá nhân, tổ chức.

Các bị cáo bị xét xử về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản...

Trong đó, 2 nguyên Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam và 101 đồng phạm bị xét xử về tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Phiên xử dự kiến kéo dài 3 tháng, đến ngày 18/10.

Xem thêm

Nghệ An: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc

Nghệ An: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc

(CLO) Ngày 18/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100 kg nguyên liệu và nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tấn Biên

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tấn Biên

(CLO) Ngày 17/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Tấn Biên (sinh năm 1995, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, sau thời gian lẩn trốn giữa Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ gây rối trật tự, giật gậy chỉ huy giao thông

Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ gây rối trật tự, giật gậy chỉ huy giao thông

(CLO) Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hoàng Thị Hương (sinh năm 1991, trú tại xã Yên Lập) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, sau vụ xô xát trên Quốc lộ 70B, giật thẻ và bẻ gậy chỉ huy giao thông của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: