Nữ giám đốc chuyển nhượng mỏ cát, trốn thuế hơn 16 tỷ đồng

(CLO) Nữ giám đốc thỏa thuận với bên mua ghi giá chuyển nhượng mỏ cát là 2,5 tỷ đồng nhưng giá bán thực tế là hơn 62 tỷ đồng.

Ngày 29/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

le-duc-giang2.jpg
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khi đương nhiệm. Ảnh: TTV

Cáo trạng xác định cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát.

Hành vi này của ông Giang trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807m3 cát ở thể nở rời với tổng trị giá là 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm bị xét xử về tội Trốn thuế, nhóm bị can cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát gồm Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Xuân Tùng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Công ty Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Mỏ số 2. Tháng 6/2022, bị can Nguyễn Thị Tâm thống nhất với nhóm cổ đông Công ty Thiên An Phát về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mỏ số 2.

Giá chuyển nhượng thực tế là 62 tỷ đồng nhưng chỉ ghi giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT số tiền 2,5 tỷ đồng. Số tiền ghi trên hợp đồng được chuyển khoản. Số tiền còn lại được thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Kết luận giám định, Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Thanh Tâm có hành vi trốn thuế. Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ cát số 2 nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan, xuất hóa đơn với giá trị thấp hơn giá thanh toán thực tế. Tổng số tiền thuế trốn là hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng mỏ số 2, nhóm cổ đông của Công ty Thiên An Phát thống nhất không kê khai nộp thuế, phí đối với số lượng cát khai thác thực tế.

Khi khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT, Nguyễn Xuân Tùng sẽ cân đối sản lượng để chỉ đạo việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền theo số liệu do Tùng tính toán.

Đến kỳ kê khai thuế, Nguyễn Xuân Tùng chỉ đạo các nhân viên kế toán nêu trên cung cấp tài liệu, thông tin, số liệu cho Lê Thị Lan, là kế toán Tùng thuê theo tháng để Lan xuất hóa đơn GTGT cho các khách hàng trên phần mềm hóa đơn điện tử, thực hiện việc kê khai nộp các loại thuế, phí liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác đủ toàn bộ sản lượng cát theo Giấy phép là 147.294 m3 cát và đã bán cho các khách hàng.

Tuy nhiên, các bị can chỉ kê khai tổng số khối lượng cát là 32.337 m3 với tổng doanh thu là 4,9 tỷ đồng, để ngoài sổ kế toán và không kê khai doanh thu đối với khối lượng 133.368m3.

Thuế tỉnh Thanh Hóa kết luận Công ty Thiên An Phát khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu, gây thiệt hại cho Nhà nước về số tiền thuế, phí là hơn 8 tỷ đồng.

Tổng số tiền các bị cáo và những người liên quan đã nộp là hơn 87 tỷ đồng.

Xem thêm

Lâm Đồng: Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Nâm Nung

Lâm Đồng: Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Nâm Nung

(NB&CL) Dù tổng nguồn vốn được phân bổ hơn 18,9 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025 nhưng Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Nâm Nung bộc lộ hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, từ việc không tuân thủ các quy định đấu thầu, thi công sai thiết kế đến chi tiêu ngân sách sai mục đích.

An Giang: Bắt tạm giam cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 1,2 tỷ đồng

An Giang: Bắt tạm giam cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 1,2 tỷ đồng

(CLO) Ngày 15/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Phú Quới (sinh năm 1991, trú tại xã Bình Thạnh Đông) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ vay tiền đáo hạn ngân hàng nhưng sử dụng để trả nợ cá nhân.

Quảng Trị: Mâu thuẫn cá nhân, dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương

Quảng Trị: Mâu thuẫn cá nhân, dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương

(CLO) Ngày 15/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (sinh năm 1995, trú tại TP Hà Nội) về tội “Giết người”, liên quan vụ dùng súng bắn một người đàn ông bị thương nặng tại khách sạn ở tỉnh Savannakhet, Lào.

Gia Lai: Hàng loạt sai phạm tại 8 trường học, kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai quy định

Gia Lai: Hàng loạt sai phạm tại 8 trường học, kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai quy định

(NB&CL) Kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong công tác giáo dục và quản lý tài sản, tài chính tại 8 trường học trên địa bàn. Không chỉ bộc lộ sự lãng phí tài sản công, việc chi sai các chế độ với số tiền hàng trăm triệu đồng đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý của người đứng đầu các cơ sở giáo dục này.

Triệu tập thêm 17 người liên quan vụ lạng lách, đánh võng tại sân vận động Mỹ Đình

Triệu tập thêm 17 người liên quan vụ lạng lách, đánh võng tại sân vận động Mỹ Đình

(CLO) Ngày 15/10, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệu tập thêm 17 người liên quan vụ điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 11 và 12/10/2026 để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cỡ chữ bài viết: