Đại hội thể thao trẻ châu Á bị hoãn, lùi lịch tổ chức đến cuối năm 2022 do dịch Covid-19

Thứ sáu, 10/09/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông báo mới nhất từ Ủy ban Olympic Trung Quốc (COC), Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 năm 2021 (Asian Youth Games 3) sẽ không diễn ra như dự kiến ban đầu mà dời lịch sang tháng 12/2022 tại thành phố Sán Đầu (Shantou, Trung Quốc).

Được biết trước đó, Asian Youth Games 3 (một trong 5 sự kiện thể thao hàng đầu châu lục) lẽ ra được tổ chức vào năm 2017 ở Jakarta (Indonesia), tuy nhiên Hội đồng Olympic châu Á (OCA) về sau đã hủy và chuyển sang năm 2021 với quyền đăng cai thuộc về thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

dai hoi the thao tre chau a bi hoan lui lich to chuc den cuoi nam 2022 do dich covid 19 hinh 1

Asian Youth Games lần thứ 3 năm 2021 lùi lịch đến năm 2022. Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Ủy ban Olympic Trung Quốc đã chính thức gửi thông báo tới các quốc gia thành viên về việc dời lịch thi đấu tới tháng 12/2022 thay vì tháng 11 năm nay như dự kiến.

Nguyên nhân được đưa ra là: “OCA, COC và Ban tổ chức địa phương đã tham khảo các ý kiến cũng như theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 của các quốc gia trong châu lục và đưa ra quyết định này, nhằm bảo vệ lợi ích, sự an toàn và sức khỏe của tất cả các vận động viên các nước thành viên trước dịch bệnh Covid-19 vào lúc này”.

Đồng thời Ban tổ chức Asian Youth Games cũng cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn giữ tên của Đại hội là “Shantou 2021 Asian Youth Games” khi được tổ chức năm sau”.

dai hoi the thao tre chau a bi hoan lui lich to chuc den cuoi nam 2022 do dich covid 19 hinh 2

Asian Youth Games 3 có 18 môn đưa vào tranh tài gồm điền kinh, thể thao dưới nước (nhảy cầu, bơi lội, bóng nước), bóng rổ 3x3, cầu lông, bóng chuyền bãi biển, thuyền rồng, bóng đá, golf, TDDC, bóng ném, bóng bầu dục 7 người, lướt sóng, bóng bàn, taekwondo, wushu và dự kiến khai mạc ngày 20/11/2021 và kết thúc vào ngày 28/11/2021 theo giờ địa phương. 

Trước đó, Asian Youth Games 2  tổ chức năm 2013 tại Nam Ninh (Trung Quốc), đoàn VĐV của Việt Nam giành được 5 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ và xếp hạng 7 toàn đoàn. Trong kỳ thi đấu này, riêng Nguyễn Thị Ánh Viên giành được 3 HCV cho đoàn (50m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân), hai tấm HCV còn lại thuộc về Nguyễn Thị Trúc Mai (điền kinh, nhảy xa) và Lý Hoàng Nam (quần vợt).

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao