Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada yêu cầu nước này dừng can thiệp vào việc Hong Kong

Thứ hai, 19/08/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa mới đây đã đưa ra lời cảnh báo yêu cầu nước này dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong, một ngày sau khi nước này đưa ra thông cáo chung với EU về việc bảo vệ "quyền cơ bản được tụ tập" của người dân tại đây.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình tại Hong Kong đã diễn ra 11 tuần liên tiếp. Hôm qua, những người biểu tình đã tiến hành đi bộ một cách hòa bình sau nhiều cuộc xung đột với cảnh sát trước đó.

Trước khi cuộc biểu tình này diễn ra, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và giám đốc chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini đã đưa ra tuyên bố chung rằng: "Các tự do cơ bản, bao gồm quyền được tụ tập một cách hòa bình cần được tiếp tục bảo vệ".

Hai bên cũng đã bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực leo thang tại khu vực và mong muốn hai bên cùng giải tỏa căng thẳng.

Phía đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra một thông cáo trên trang web của mình rằng Canada cần "dừng ngay việc can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Hong Kong".

"Tại thời điểm hiện tại, Canada cần thận trọng với lời nói và hành động của mình liên quan tới Hong Kong", thông cáo trên viết.

"Các cuộc biểu tình hiện tại ở Hong Kong đã chuyển biến xấu và biến thành bạo lực. Để đối phó với tình trạng này, không một chính phủ nào có thể ngồi yên", phía đại sứ quán Trung Quốc khẳng định.

Phía đại sứ quán cũng khẳng định rằng việc tại Hong Kong là "vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cho phép bất kỳ bên nào can dự vào".

Hiện Canada chưa đưa ra thêm câu trả lời nào. Hiện có khoảng 300.000 người Canada đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong.

Hiện quan hệ giữa Canada và Trung Quốc cũng đang ở mức thấp sau vụ bắt giữ CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h