(CLO) Các phóng viên ảnh của Reuters đã đoạt giải thưởng Pulitzer cho hạng mục ảnh tin nóng vì loạt phóng sự ảnh liên quan tới cuộc biểu tình Hong Kong vào năm ngoái.
(CLO) Các tờ báo chính thống của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền "tăng cường kiểm soát" với người biểu tình ở Hong Kong sau khi tòa soạn của tờ Tân Hoa Xã tại đây bị tấn công.
(CLO) Một người đàn ông đã dùng dao tấn công nhiều người và cắn đứt một phần tai của một chính trị gia địa phương trong một cuộc biểu tình bên trong Trung tâm thương mại ở Hong Kong.
(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết Bắc Kinh phản đối kịch liệt các dự thảo luật mới của Quốc hội Mỹ liên quan tới các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
(CLO) Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam sáng nay cho biết chính quyền của bà không có ý định sử dụng những quyền lực khẩn cấp để đưa ra các đạo luật khác.
(CLO) Chính phủ Hong Kong dự kiến sẽ nhóm họp để bàn bạc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong hôm nay, bao gồm cả việc đưa ra một đạo luật cấm che mặt khi biểu tình nhằm đối phó với tình hình biểu tình hiện nay.
(CLO) Phe biểu tình đã tiếp tục đụng độ với cảnh sát vào sáng nay, 3/10 nhằm phản đối việc một sĩ quan đã bắn đạn thật và làm bị thương một thiếu niên hồi đầu tuần.
(CLO) Nhà lãnh đạo Hong Kong, Carrie Lam cho biết bà và chính phủ sẽ tham gia đàm phán với người biểu tình vào tuần tới, trong khi kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực đã làm rúng động thành phố này trong 3 tháng qua.
(CLO) Tờ Global Times hôm nay đã đưa ra thông điệp mới rằng Mỹ sẽ không thể ảnh hưởng tới quyết định của Trung Quốc về phương thức xử lý vụ việc tại Hong Kong.
(CLO) Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa mới đây đã đưa ra lời cảnh báo yêu cầu nước này dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong, một ngày sau khi nước này đưa ra thông cáo chung với EU về việc bảo vệ "quyền cơ bản được tụ tập" của người dân tại đây.
(CLO) Hong Kong bắt giữ nghi phạm đâm cảnh sát; Iran đồng ý bồi thường vụ bắn nhầm máy bay; Cha thủ tướng Anh vẫn du lịch tới Hy Lạp giữa tâm dịch là những tin thế giới mới nhất hôm nay.
(CLO) Cảnh sát Hong Kong đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán và bắt giữ hơn 300 người biểu tình vào ngày hôm qua, khi luật an ninh mới chính thức có hiệu lực.