Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các mục tiêu do Đại hội XIII đề ra đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tập trung vào ba đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Những kết quả đạt được đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.
Đại sứ cho rằng các thành tựu phát triển của Việt Nam có thể khái quát ở ba phương diện “nâng cao”. Trước hết là nâng cao về quy mô. Trong 5 năm, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD lên 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3%; riêng năm 2025, GDP tăng trên 8%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế lớn ở châu Á. GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu tái cơ cấu, những kết quả này cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.
Thứ hai là nâng cao về chất lượng phát triển. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, hơn 3.000 km đường cao tốc đã được xây dựng và đưa vào sử dụng; tuyến đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam hoàn thành trục chính; quy mô hệ thống điện quốc gia vươn lên đứng thứ hai trong ASEAN.
Nhiều dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, được đẩy nhanh tiến độ và từng bước đưa vào vận hành. Những kết quả này góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Việt Nam cũng ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, với 17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, bao phủ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 90% GDP toàn cầu.
Thứ ba là nâng cao về tư duy phát triển. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tiến hành cải cách sâu rộng bộ máy Đảng và Nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, qua đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị quốc gia. Việt Nam đồng thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, Đại sứ Hà Vĩ cho rằng Đại hội được tổ chức trong thời điểm then chốt, khi Việt Nam đang nỗ lực hướng tới các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.
Ở trong nước, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, kế thừa thành quả 40 năm đổi mới, với tiềm lực quốc gia và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt, công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với những thách thức như nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế.
Ở bình diện quốc tế, theo Đại sứ Hà Vĩ, thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, trật tự quốc tế đứng trước nhiều thách thức mới, trong khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đồng thời đứng trước những cơ hội quan trọng và các thách thức đan xen.
Về triển vọng sau Đại hội XIV, Đại sứ Hà Vĩ cho biết dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đã hoạch định toàn diện các định hướng và giải pháp phát triển đất nước trong 5 năm tới và các giai đoạn tiếp theo. Ông tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những bước phát triển mới về năng lực quản trị quốc gia, tiềm lực tổng hợp và vị thế quốc tế, qua đó vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.