Báo chí - Công nghệ

Đài VOA bị chính quyền Mỹ rao bán trụ sở và sa thải 600 nhân viên

Hoàng Hải (theo Bloomberg, NYT, Politico) 19/05/2025 06:15

(CLO) Chính quyền Mỹ đang rao bán trụ sở Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), sau khi sa thải 600 nhân viên của tổ chức truyền thông từng bị Tổng thống Donald Trump gọi là “kênh truyền thông cực đoan” này.

Trụ sở VOA nằm cách Điện Capitol chỉ hai dãy nhà. Ban đầu được xây dựng cho Cơ quan An sinh Xã hội, tòa nhà rộng lớn này cũng là nơi đặt văn phòng của cơ quan mẹ, Cơ quan Truyền thông Toàn cầu (USAGM) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Việc rao bán diễn ra khi ông Trump đang nỗ lực đóng cửa VOA và các mạng lưới liên quan, bao gồm Radio Free Europe (RFE), Radio Free Asia (RFA) - những tổ chức truyền thông thường xuyên can thiệp vào chính trị của các quốc gia và bị nhiều nước cáo buộc đưa tin cực đoan, sai sự thật.

voa.jpg
Trụ sở VOA. Ảnh: CC/Wiki

Các bất động sản khác được rao bán trong những tuần gần đây trong chính sách thu hẹp bộ máy liên bang của chính quyền Mỹ bao gồm tòa án liên bang ở Los Angeles và Cleveland, phòng thí nghiệm của Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm ở St. Louis và trụ sở Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị ở Washington.

Việc bán tòa nhà VOA có thể khiến nhân viên và cộng tác viên của mạng lưới tin tức quốc tế do chính phủ điều hành này mất nơi làm việc - ngay cả khi họ thành công trong việc khiến Quốc hội Mỹ hoặc tòa án hủy bỏ quyết định cắt giảm ngân sách của ông Trump.

Một thẩm phán liên bang đã tạm thời dừng việc đóng cửa VOA, nhưng sau đó tòa phúc thẩm đã phán quyết rằng ông Trump có thể tiếp tục cắt giảm kinh phí, bất kể một nhóm nhà báo VOA phản đối việc chấm dứt hợp đồng của họ.

Năm ngoái, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã đàm phán hợp đồng thuê 15 năm cho VOA tại một tòa nhà văn phòng mới, hiện đại ở Washington. Nhưng vào tháng 3 vừa rồi, người được ông Trump đề cử điều hành Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) đã hủy hợp đồng thuê đó.

Cụ thể, cố vấn cấp cao Kari Lake của ông Trump gọi hợp đồng thuê là "quá đắt" vì ông Trump chỉ thị giảm hoạt động xuống mức tối thiểu theo luật định.

Sau khi bị sa thải nhân viên và cắt ngân sách, các nền tảng trực tuyến của VOA gần như đã không còn hoạt động, với các tin tức gần nhất còn tồn tại hầu hết đều đã từ hồi nửa cuối tháng 3. Bà Kari Lake biết Mỹ sẽ dựa vào mạng lưới tin tức One America News Network để cung cấp chương trình cho các kênh truyền thông do chính phủ điều hành.

Trước đó, vào ngày 16/5, gần 600 nhân viên của VOA, mạng lưới tin tức do chính phủ tài trợ, đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào thứ năm từ công ty mẹ là USAGM.

“Mục đích của thông báo này là để thông báo cho bạn rằng Hợp đồng dịch vụ cá nhân của bạn sẽ chấm dứt… và sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày 30 tháng 5 năm 2025”, một lá thư chấm dứt hợp đồng có đoạn viết.

Thậm chí, hơn 50 người bị ảnh hưởng bởi việc sa thải là những người nhập cư sở hữu thị thực J-1 và có khả năng sẽ bị buộc phải rời khỏi đất nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng vào ngày 30/5.

Trong một lá thư gửi nhân viên hôm thứ Năm tuần trước, Giám đốc VOA Michael Abramowitz cho biết việc các nhân viên bị sa thải là "không thể giải thích được... và theo hiểu biết của tôi, USAGM không đưa ra bất kỳ lý do nào cho quyết định này".

Đảng Cộng hòa từ lâu đã chỉ trích VOA là có thành kiến ​​chống ông Trump. Tổng thống Mỹ còn mô tả VOA là "Tiếng nói của nước Mỹ cực đoan" sau khi ban hành lệnh hành pháp của mình.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đài VOA bị chính quyền Mỹ rao bán trụ sở và sa thải 600 nhân viên
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO