Ngày 10/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Văn Hưng (44 tuổi), trú xã Môn Sơn (Nghệ An) về tội Giết người.
Sau khi ly hôn vợ, khoảng đầu năm 2023 Hưng có tình cảm với chị V.T.N. (50 tuổi, trú Nghệ An). Từ đó đến tháng 3/2025, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà chị N.
Quá trình sống chung, vì thấy Hưng hay ghen tuông vô cớ, chửi bới nên cuối năm 2025 chị N. yêu cầu Hưng ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Hưng không chấp nhận và thường xuyên đe dọa giết chị N.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h, ngày 19/3/2026, Hưng đến nhà chị N. để chơi, ăn uống và ở lại qua đêm. Sau phút mặn nồng, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà mình.
Bực tức vì bị đuổi và cho rằng trước đó chị N. đã nhiều lần đuổi, chửi bới, xúc phạm mình và gia đình nên Hưng đi lấy chiếc kéo, đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, tay của chị N.
Bị tấn công bất ngờ, chị N. chỉ biết dùng tay chống đỡ và kêu cứu. Sau khi gây án, Hưng đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Còn nạn nhân phải điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật cơ thể 63%.
Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hưng khai do nhiều lần bị bị hại chửi bới, xúc phạm, đuổi ra khỏi nhà nên dẫn tới bức xúc, mất kiểm soát hành vi.
Tham dự tòa, bị hại đề nghị tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.
HĐXX nhận định, bị cáo đã dùng hung khí gây ra các vết thương trên cơ thể bị hại. Các vết thương này đều nhằm vào vùng trọng yếu là những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới tử vong. Do đó, việc truy tố và xét xử bị cáo về tội giết người là đúng tội, đúng pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hưng 12 năm tù về tội giết người. Về phần dân dự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 173 triệu đồng.