Đẳng cấp Lê Khanh

Thứ năm, 25/11/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” – trong giới nghệ sĩ Việt, với việc vừa một lần nữa được vinh danh tại LHP Việt Nam 2021 ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, NSND Lê Khanh đã là một trong những minh chứng cho câu nói đã trở thành trứ danh này.

Sự trở lại ấn tượng sau 20 năm

“Giải thưởng tựa món quà lớn khiến tôi thực sự bàng hoàng, xúc động, mãi mới bình tĩnh được. Tôi không nghĩ đây là chiến thắng mà cho rằng mình may mắn được Ban Giám khảo chọn lựa như một gương mặt đại diện” - NSND Lê Khanh chia sẻ trong niềm xúc động khi được trao tặng giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc” của LHP Việt Nam năm 2021.

dang cap le khanh hinh 1

Nhưng với khán giả đã thưởng thức “Gái già lắm chiêu 5: Những cuộc đời vương giả” cũng như ê-kíp đoàn làm phim, sự vinh danh mà nữ nghệ sĩ được đón nhận ngày hôm nay không hề là sự may mắn.

Còn nhớ, dù đã có kinh nghiệm dạn dày cả trên sân khấu và điện ảnh, nắm giữ trong tay hàng loạt vai diễn lẫy lừng trên sân khấu, từ Juliet trong “Romeo và Juliet”, Desdemona trong “Othello”, Đan Thiềm trong “Vũ Như Tô”, Lý Chiêu Hoàng trong “Rừng trúc”,… đến mức được mệnh danh là “bà hoàng kịch nghệ đất Bắc”, cũng đã từng xông pha trên màn bạc với nhiều vai diễn ấn tượng, đã được ghi nhận như vai Hân trong bộ phim “Ám ảnh” từng mang về giải “Nữ diễn viên xuất sắc” của LHP Việt Nam lần thứ X tại Hải Phòng năm 1993, nhưng trước khi bước vào vai diễn Lý Lệ Hà, người nghệ sĩ nay đã ở tuổi gần 60 vẫn cảm thấy nghệ thuật luôn là cuộc chơi đầy mạo hiểm và thử thách, rằng dù vẫn tiếp tục được tin tưởng trao vai, song vẫn hết sức hồi hộp, lo lắng.

“Lý Lệ Hà lại là người phụ nữ đậm phong cách Tây Âu, sắc sảo, hiện đại nhưng ẩn chứa nội tâm phức tạp và có một phận đời éo le. Trong một thời gian ngắn, từ một người phụ nữ truyền thống sang một người phụ nữ hiện đại thì làm sao hóa thân cho kịp? Làm sao để khán giả không liên tưởng? Đó là một sức ép lớn” - NSND Lê Khanh từng chia sẻ trước giờ bấm máy “Gái già lắm chiêu 5”.

Sự trăn trở, những cẩn trọng và tìm tòi của Lê Khanh cho vai diễn mới, rốt cuộc, đã được đền đáp xứng đáng. Theo nhìn nhận của phần đa giới phê bình và báo giới, dù phim còn nhiều hạn chế, nhiều sạn, nhiều lỗi phi logic, nhưng diễn xuất dàn diễn viên, đặc biệt Lê Khanh đã thực sự là điểm sáng.

Báo giới nói nhiều đến một trong những cảnh được đánh giá là kịch tính nhất của “Gái già lắm chiêu 5”: màn đánh ghen được xem là đầy trí tuệ, đậm chất vương giả giữa Lý Lệ Hà và Tôn Nữ Thục Lan tại Bạch Trà Viên. Nói là đánh ghen nhưng đoạn phim chỉ là màn “đối thoại” giữa hai người đàn bà, “đánh ghen” bằng ngôn từ, nhẹ nhàng mà thâm sâu.

Chỉ bằng ánh mắt, bằng đài từ, Lê Khanh đã lột tả trọn vẹn khí chất của một Lý Lệ Hà tính cách, mạnh mẽ, nhiều toan tính, nhưng trong thẳm sâu tận cùng, vẫn chỉ là một người đàn bà với nhiều tâm sự. Hay đáng nhớ không kém phân cảnh đối thoại với One-shot (cú máy dài không cắt) dài lên tới hơn 6 phút liên tục giữa NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân.

Với giới làm nghề, one-shot dài đòi hỏi kỹ thuật trình diễn và khả năng nhập vai thượng thừa của diễn viên. Lời thoại khó và dài, yêu cầu không vấp, đồng thời phải thể hiện tâm lý nhân vật vô cùng phức tạp. Thế nhưng, NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân đã thể hiện trọn vẹn đến mức đạo diễn phim Bảo Nhân khi chỉ đạo diễn xuất cũng phải ngỡ ngàng, ngưỡng mộ.

Màn diễn ấn tượng ấy đã góp phần làm nên một Lý Lệ Hà đầy sắc nét của “Gái già lắm chiêu 5” và giúp NSND Lê Khanh lại chạm vào chiếc cúp Bông sen vàng cho hạng mục giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, bất chấp việc đã rời xa màn ảnh lớn tới ngót nghét 2 thập kỷ.

dang cap le khanh hinh 2

U60 vẫn nguồn năng lượng dồi dào

Khi được giao vào vai diễn Lý Lệ Hà đầy sang chảnh, quyền lực, Lê Khanh từng nhiều lần hóm hỉnh chia sẻ với báo giới: “Tôi ở ngoài cũng chẳng sang và chẳng chảnh, càng không có quyền lực, tôi chỉ có năng lượng mà thôi”, “Nhiều người xem tôi diễn trên sân khấu long lanh, lộng lẫy bao nhiêu thì ngoài đời thường, thậm chí còn không nhận ra tôi. Nhưng một điều chắc chắn là tôi có nguồn năng lượng dồi dào”.

dang cap le khanh hinh 3

Năng lượng - dường như đó là cụm từ hiếm hoi nữ nghệ sĩ tài danh này hay dành để nói về mình. Cũng chính nhờ nguồn năng lượng dồi dào ấy, như thừa nhận của nữ nghệ sĩ, giúp chị ở tuổi gần 60 “vẫn hòa được với dòng chảy điện ảnh của thế hệ trẻ, điện ảnh của tương lai và không bị bỏ quên, không bị lạc hậu”

Trong khi nhiều nữ đồng nghiệp tầm tuổi chị đã thôi không xuất hiện trước ống kính thì Lê Khanh dù không nhiều, vẫn xuất hiện trên cả màn ảnh lớn lẫn phim truyền hình, lẫn cả trong các show giải trí.

Trước “Gái già lắm chiêu 5”, Lê Khanh đã là nhân vật Thái Tuyết Mai đài các đầy ấn tượng trong “Gái già lắm chiêu 3”, vai diễn mà theo các nhà phê bình là đã giúp phần 3 series “Gái già” “sang” hơn, cứu vãn phần nào một bộ phim điện ảnh được cho là tràn ngập sạn, nhiều cảnh gây cười lố bịch, kém duyên…

Và ngoài Lê Khanh, chẳng mấy nữ nghệ sĩ nào ở độ tuổi gần 60 vẫn được mời tham gia game show giải trí, chuyện phiếm ngồi cùng với nhiều tên tuổi rất trẻ của làng giải trí như: Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ…

“Các bạn trẻ hiện nay rất tuyệt vời: đẹp về hình thức, chuyên nghiệp trong công việc. Họ luôn chủ động học hỏi, thay đổi mỗi ngày để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của đạo diễn và đón nhận cơ hội mới. Khi làm việc, tiếp xúc với họ, tôi thấy được trẻ ra, truyền năng lượng tích cực.

Tôi cũng học hỏi, hoàn thiện mỗi ngày để bản thân không bị tụt lại phía sau” - đó dường như là cái được lớn nhất mà nữ nghệ sĩ có được sau những sự trở lại và nuôi dưỡng cho mình nguồn năng lượng làm nghề hiếm có.

dang cap le khanh hinh 4

Và cũng chính nguồn năng lượng dồi dào ấy khiến Lê Khanh, đã ở tuổi không còn trẻ với một nữ nghệ sĩ, vẫn tràn đầy hứng khởi, nhiệt huyết làm nghề, vẫn cứ quyết “dấn thân vào cuộc chơi nghệ thuật”, dù biết rằng cuộc chơi ấy không hề đơn giản, thậm chí là khắc nghiệt, thậm chí là mạo hiểm khi chị đã nắm giữ trong tay rất nhiều những hào quang. Trên tất cả, với người con gái thứ của gia đình nghệ sĩ trứ danh Trần Tiến - Lê Mai, đó là khát khao được cống hiến, là nỗi “tò mò, thích hóa thân những nhân vật khác biệt với mình từ tính cách đến hình hài”. Với Lê Khanh, “thử thách càng cam go, khốc liệt càng hấp dẫn”.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí