Đảng Dân chủ Mỹ yêu cầu Tổng thống chuyển tiền từ xây dựng bức tường biên giới sang kiểm soát súng

(CLO) Hai thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump rút ngân sách 5 tỷ đô nhằm xây dựng bức tường biên giới sang triển khai các biện pháp hạn chế súng đạn.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh: Reuters

Trong lá thư của mình, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã cthoong báo với ông Trump rằng ông không có đủ sự ủng hộ tại Quốc hội để thông qua việc ngân sách xây dựng bức tường biên giới được trích ra từ ngân sách quốc gia cho năm 2020

"Thay vì đó, chúng tôi mong ngài hãy chuyển nguồn vốn đó sang triển khai các hành động thiết thực nhằm hạn chế bạo lực súng đạn và chủ nghĩa da trắng tại Mỹ", ông Schumer và bà Leahy viết trong lá thư gửi Tổng thống.

Phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì.

Thông tin này đã được dự kiến từ trước khi mà đảng Dân chủ đang tạo áp lực lên lãnh đạo Thượng viện, Mitch McConnell tái khởi động các phiên họp để thông qua dự luật kiểm soát hồ sơ những người muốn mua súng.

Hiện Thượng viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ và chỉ quay lại làm việc vào ngày 9/9 tới.

Người phát ngôn Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói rằng áp lực này sẽ buộc ông McConnell phải đưa dự thảo luật đã được Hạ viện thông qua này ra bỏ phiếu, đồn thời nói rằng Hạ viện sẽ nhanh chóng thúc đẩy nhiều biện pháp mới nhằm kiểm soát súng đạn, bao gồm cả việc cấm lưu hành các tạp chí về súng.

Những nỗ lực này của đảng Dân chủ tới sau khi 2 vụ xả súng diễn ra tại El Paso và Dayton, cách nhau chưa đầy 13 tiếng và làm 31 người thiệt mạng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: