Đất nền Đồng Nai lên "như diều gặp gió" nhờ... hạ tầng

Thứ bảy, 20/03/2021 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất động sản Đồng Nai đang được ví như “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư nhờ sự xuất hiện của sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Trong đó, đất nền đang là phân khúc được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nhiều dự án hạ tầng "khủng"

Đồng Nai đang có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, mà dẫn đầu là phát triển công nghiệp. Do đó, thời gian gần đây, Đồng Nai đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng và phát triển các dự án mới nhằm giảm áp lực giao thông và tăng tính kết nối liên vùng.

Có thể kể đến những tuyến đường huyết mạnh, công trình giao thông quan trọng nối Đồng Nai với các tỉnh lân cận đã và đang triển khai như: Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức-Long Thành, cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4…

Chính nhờ hạ tầng đã là "cú hích" mạnh mẽ cho sự phát triển của bất động sản Đồng Nai. Điểm nhấn chính về hạ tầng, tác động trực tiếp đến thị trường nhà đất, thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư chính là công trình cầu Vàm Cái Sức nối với Hương lộ 2 dài 17km nối điểm đầu quốc lộ 51 với cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Ngoài ra, để thuận tiện hơn nữa trong việc kết nối TPHCM và Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải đã xem xét đầu tư mở rộng, trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến sẽ được mở rộng từ 8 đến 10 làn xe.

Việc đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng và phát triển các dự án mới nhằm giảm áp lực giao thông và tăng tính kết nối liên vùng đã đưa bất động sản Đồng Nai thành tâm điểm thị trường

Việc đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng và phát triển các dự án mới nhằm giảm áp lực giao thông và tăng tính kết nối liên vùng đã đưa bất động sản Đồng Nai thành tâm điểm thị trường

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ chi tiết để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với tổng chiều dài toàn tuyến là 65,3km, quy mô từ 4-6 làn xe.

Theo đó, sau khi hoàn thành, công trình này sẽ giải tỏa thế độc đạo của Quốc lộ 51 theo hướng lưu thông về sân bay quốc tế Long Thành và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đặc biệt, hôm 5/1/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút phát động lễ khởi công xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất giúp thị trường bất động sản Đồng Nai trở nên sôi động.

"Cú hích" của bất động sản

Chính nhờ sự đầu tư bài bản, đúng mức, đồng bộ về hạ tầng mà bất động sản Đồng Nai trong thời gian gần đây đang nổi lên là "thế lực" đáng gờm của khu vực trong việc hút nhà đầu tư.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp lớn đã chuyển hướng về Đồng Nai tìm kiếm quỹ đất và phát triển những dự án mới. Kéo theo đó, những đô thị hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ, khu vui chơi... mọc lên ngày càng nhiều và sầm uất hơn đã làm thay đổi diện mạo địa phương. Có thể chỉ ra hàng loạt ông lớn tập trung đầu tư, phát triển dự án tại Đồng Nai như: Novaland, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Kim Oanh, Keppel Land và Nam Long.

Với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỷ USD, những ông lớn bất động sản đã làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản nơi đây. Theo đó, trong năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định sẽ thực hiện 310 dự án khu dân cư có tổng diện tích lên tới gần 9.300 ha. 

Nhiều dự án vừa "bung hàng" đã "cháy hàng". Đặc biệt, những sản phẩm đất nền, nhà phố của chủ đầu tư uy tín và được đầu tư bài bản, có pháp lý rõ ràng luôn được lựa chọn. Đáng kể như Dự án Khu dân cư Star New City tọa lạc trên mặt tiền đường Phùng Hưng nối dài, một bên là Thành phố Biên Hòa một bên là huyện Trảng Bom.

Dự án này do Công ty Bất động sản Đất Việt triển khai. Star New City có diện tích 3,4ha với hơn 200 sản phẩm nền đất có sổ đỏ từng nền. Dự án đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Những sản phẩm đất nền, nhà phố của chủ đầu tư uy tín và được đầu tư bài bản, có pháp lý rõ ràng luôn được lựa chọn

Những sản phẩm đất nền, nhà phố của chủ đầu tư uy tín và được đầu tư bài bản, có pháp lý rõ ràng luôn được lựa chọn

Một trong những điểm nhấn để bất động sản thu hút khách hàng xuống tiền là tính hoàn chỉnh pháp lý. Với những dự án có sổ đỏ riêng từng nền, hoàn chỉnh hạ tầng, hoàn thiện hệ thống điện nước âm như Khu dân cư Star New City luôn được khách hàng "chọn mặt gửi vàng".

Đánh giá về sự phát triển của thị trường bất động sản Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Thiên, TGĐ Exim Premium cho rằng, Đồng Nai sôi động nhất trong khu vực nhờ tác động mọi mặt của hạ tầng kinh tế-xã hội. Đặc biệt nổi bật nhất là hạ tầng giao thông gần như là hoàn hảo cho sự phát triển kinh tế nơi đây. Trong đó, đầu kéo cho sự phát triển chính là Sân bay Quốc tế Long Thành.

Còn theo ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA nhận định: "Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom sẽ lọt vào tầm ngắm của những nhà đầu tư có vốn trên dưới 1,5 tỷ đồng với đất nền là sản phẩm chính".

Minh Tuấn

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản