(CLO) Các hộ dân thôn Đạo Ngạn 2, Chu Xá, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã gửi đơn thư về báo Nhà báo và Công luận phản ánh tình trạng biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng nhưng không được chính quyền xử lí triệt để.
(CLO) Hai tuần trở lại đây, thị trường nhà đất ở các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, quận Tây Hồ nhộn nhịp bất thường. Nếu như trước đây đất nông nghiệp có giá dao động tầm 7 đến 8 triệu thì nay đã lên tới gần 20 triệu đồng/m2. Người dân ồ ạt chia lô, quây tôn, xây nhà trái phép.
(CLO) Chủ đầu tư công trình "Vườn trải nghiệm sáng tạo Ong Vàng" đã tiến hành xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên biến diện tích đất trên thành khu tham quan, trải nghiệm và tiến hành thu phí khách đến tham quan.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đến hết 2025, số tiền thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.
(CLO) Sáng 25/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; sau đó thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết này.
(CLO) Từ năm 2015 đến nay, có hàng trăm dự án nhà ở hỗn hợp phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã bị ách tắc, không thể hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, do quy định dự án nhà ở phải có 100% đất ở.
(CLO) Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách Nhà nước, do đây là chính sách đã được thực hiện từ năm 2001.
(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3134/STNMT-TTr thông tin về việc xử lý những vi phạm pháp luật đê điều; trong đó tập trung kiểm tra, xử lý những trường hợp đất nông nghiệp, đất công ích ven sông sử dụng sai mục đích.
(CLO) Một doanh nghiệp bất động sản có địa chỉ ở Đà Nẵng đã “bắt tay” với chủ đất tại Quảng Nam “hô biến” hơn 4.000m2 đất nông nghiệp thành dự án "ma" rồi rao bán nền trái phép.
(CLO) Được giao hàng nghìn m2 đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp để làm trang trại sản xuất rau, củ, quả; tuy nhiên chủ đầu tư lại góp vốn với một người thứ 3 ngang nhiên xây dựng sân bóng trái phép trên khu đất này.
(NB&CL) Trước khi Hà Nội đưa ra việc “chốt” lộ trình 4 huyện lên quận vào năm 2020, thông tin này đã tạo ra những cơn “sốt đất” đầy căng thẳng, trong đó cao điểm nhất là Đông Anh. Những cơn “sốt đất” đầy ma lực đã tràn về đây, thổi tới tất cả các ngõ ngách, cá nhân và các hộ gia đình.
(CLO) Dọc tuyến đường Quốc lộ 32 thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm gần đây xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm đất nông nghiệp để làm nhà tạm, lều lán kinh doanh gây mất an toàn giao thông và khiến dư luận vô cùng bức xúc.
(CLO) Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì về tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2018 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm vào sáng ngày 31/10.
(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng sau khi Báo Nhà báo và Công luận phản ánh sự việc: tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thi (viết tắt là Cty Trường Thi) san lấp trái phép hàng ngàn m2 đất nông nghiệp.
(CLO) Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã bị Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thi (viết tắt là Cty Trường Thi) san lấp trái phép để sử dụng sai mục đích nhưng chính quyền sở tại không xử lý. Điều này khiến dư luận băn khoăn, liệu lãnh đạo xã Hưng Đông có bao che cho sai phạm?