Để Thành Sen tiến nhanh trong tiến trình đổi mới và phát triển

(NB&CL) Ngày 28/5/2007, Chính phủ ra Nghị định thành lập TP. Hà Tĩnh, mở ra một thời kỳ mới trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất Thành Sen.

Phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, TP. Hà Tĩnh tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Đây là giai đoạn thành phố tập trung cao độ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và của thành phố để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại III nhằm làm thay đổi cơ bản bộ mặt đô thị.

Thành phố tập trung hoàn thành quy hoạch 6 đô thị mới với diện tích 755ha, quy hoạch chi tiết một số phường, quy hoạch sử dụng đất thành phố. Thành phố đã phối hợp với tỉnh thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số phường, quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020.

de thanh sen tien nhanh trong tien trinh doi moi va phat trien hinh 1

Bí thư Thành ủy  Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á.

Thành phố phối hợp với Sở GT&VT hoàn thành đầu tư xây dựng các trục giao thông chính trên địa bàn như: Đường Hàm Nghi, đường Ngô Quyền, đường Xuân Diệu. Phối hợp với tỉnh hoàn chỉnh hạ tầng khu đô thị Bắc Nguyễn Du, khu đô thị hai bên đường bao phía Tây; khởi công xây dựng khu đô thị Hàm Nghi, TECO, HUD, Nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ rác thải tại Cẩm Xuyên. Phối hợp với tỉnh, các bộ, ngành Trung ương thực hiện các dự án như: Dự án nâng cấp, xây dựng các tuyến đê; Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung...

Tháng 2/2019, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, trở thành 1/29 đô thị loại II cả nước và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào tháng 11/2019.

Đề án xã hội hóa huy động các nguồn lực xây dựng đô thị thực sự sáng tạo, đồng bộ, toàn diện và đạt hiệu quả cao đã khơi dậy sự tham gia tích cực của người dân, các doanh nghiệp, nhất là thảm nhựa đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, nguồn lực huy động lũy kế của thành phố đạt trên 10.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp đạt 80%.

Tập trung cao công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch thành phố

Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cho biết: Hiện, thành phố đang tích cực triển khai Đề án “Xây dựng TP. Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; quy hoạch phân khu; quy hoạch NTM; ban hành và triển khai thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại các phường trung tâm; quy hoạch chi tiết các khu đô thị, hạ tầng dân cư. Hoàn thành các thủ tục Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Hà Tĩnh”. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, đảm bảo tính kết nối với các đô thị và địa phương trong tỉnh. Huy động mọi nguồn lực chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị hiện hữu gắn với thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ chỉnh trang xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố. Khai thác tiềm năng, lợi thế, cảnh quan đường sông, các tuyến giao thông, các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn để phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch. Năm 2021, thành phố triển khai đề án trồng 100.000 cây xanh đô thị giai đoạn 2021 -2025. Đến nay đã trồng được 54.242 cây xanh trên toàn địa bàn thành phố.

 Đề cập về nguyên nhân của sự phát triển đi lên của thành phố trong những năm qua, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự  thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội.

Đó là tiền đề, điều kiện để thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra, xây dựng TP. Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

 Khắc Hiển 

Xem thêm

Mường Lát (Thanh Hóa): Khám phá ngôi chùa giữa đại ngàn biên viễn

Mường Lát (Thanh Hóa): Khám phá ngôi chùa giữa đại ngàn biên viễn

(CLO) Giữa đại ngàn biên viễn phía Tây Bắc Thanh Hóa, Thiền viện Đại Hóa - Chùa Tén Tằn hiện lên như một điểm tựa tâm linh thanh bình nơi miền sơn cước. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc vùng cao, ngôi chùa còn mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết nơi vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

(CLO) Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường cấp II Nam Liên (nay là trường Kim Liên) một bức ảnh chân dung. Đó cũng là món quà cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Sau đó, món quà đặc biệt này bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Trăn trở, thao thức nên thầy giáo Hoàng Nguyên dù là thương binh, cụt một chân nhưng đã dành nhiều năm cất công tìm lại bức “hình” trên của Bác.

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

(CLO) Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng ứng phó thiên tai dành cho học sinh đã được tổ chức tại Thái Nguyên, thu hút hơn 11.000 học sinh tham gia thông qua cuộc thi Rung chuông vàng và sân chơi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”.

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh rừng ở xã Gào (Gia Lai) vẫn giữ được màu xanh qua nhiều mùa nắng gió. Không chỉ được giữ bằng luật pháp, rừng nơi đây còn được bảo vệ bằng hương ước, bằng niềm tin của người Jrai với thần rừng – như một “lá chắn xanh” bền bỉ giữa đại ngàn.

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

(CLO) “Có thời điểm chúng không cho ăn, hoặc mỗi ngày chúng chỉ cho ăn một bữa. Thức ăn có một ít cơm nguội, rau muống, nước ruốc quyện vào nhau cho vào dĩa, mang đi phát cho từng tù nhân”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Muộn (83 tuổi, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại.

Cây xanh chết la liệt nhìn rất phản cảm khi bước chân vào thành phố trực thuộc trung ương.

TP Huế: Nhếch nhác trước cửa ngõ vào trung tâm thành phố

(CLO) Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các phường Kim Trà và Hương Trà, tình trạng nhiều cây xanh chết khô, sinh trưởng kém đang diễn ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP Huế.

Cỡ chữ bài viết: