Đền bù không thỏa đáng: UBND quận Ba Đình bị người dân khiếu kiện!

Thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành thu hồi đất của các hộ dân. Tuy nhiên, quá trình đền bù, chính quyền sở tại bị vấp phải sự phản ứng của người dân cho rằng không thỏa đáng…

CLO - Thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành thu hồi đất của các hộ dân. Tuy nhiên, quá trình đền bù, chính quyền sở tại bị vấp phải sự phản ứng của người dân cho rằng không thỏa đáng…

Để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2 thuộc địa bàn các quận Cầu Giấy, Ba Đình, UBND quận Ba Đình đã có quyết định thu hồi và lên phương án bồi thường cho hộ gia đình ông Trương Quang Vinh, số nhà 85, tổ 5, phường Cống Vị, Ba Đình (này là số 58 ngõ 444 Đội Cấn, Ba Đình). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu hồi đất, theo ông Vinh có rất nhiều điều khó lý giải trong phương án bồi thường.

Đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, ông Vinh cho biết: Trước Cách Mạng tháng 8 năm 1945, gia đình ông có 8 thửa, 7 sào, 2 thước đất để sản xuất. Ngày 26/1/1956, Ủy ban hành chính (nay là UBND TP. Hà Nội) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số 137 địa bạ số 3 cho bà Trương Thị Chưng (bà nội ông Vinh) diện tích nói trên (do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng ký).

Cho rằng đền bù chưa thỏa đáng, ông Vinh đã khiếu nại lên nhiều cơ quan chức năng TP Hà Nội yêu cầu làm rõ sự việc

Trải qua hàng chục năm sinh sống, làm việc trên mảnh đất đó, đến nay chính quyền ra quyết định thu hồi khu đất của gia đình ông để cấp cho các chủ thể khác nhau như cấp cho bội đội Công binh làm nhà 3000m2, cấp cho trường tiểu học Hoàng Diệu 720m2, cấp dành cho di dân 720m2….

Diện tích theo hồ sơ kỹ thuật thì thửa đất của trường tiểu học Hoàng Diệu có tổng diện tích 10019,2m2, trong đó phần diện tích thu hồi là 495,5m2 là khu đất gia đình ông Vinh đang sinh sống nhưng không được đền bù và thuộc diện tích đất trụ sở thuộc sở hữu nhà nước.

Cũng theo đơn, gia đình ông Vinh còn cho rằng: Trong phần đất của gia đình có 4 ngôi mộ, trong đó có mộ liệt sĩ vẫn được thân nhân gia đình thăm nom, thờ cúng, nằm ngoài khuôn viên trường Hoàng Diệu. Tuy nhiên, ngày 13/12/2014, đội thi công dự án Vành đai 2 qua đoạn Đội Cấn – trường Hoàng Diệu đã tổ chức đào múc vào phần đất đã đặt ngôi mộ của gia đình ông, mà chưa có sự đồng ý và bàn giao mặt bằng cho bên dự án. Hiện tại ngôi mộ của gia đình ông Vinh đã bị “cày xới” mất hết di cốt vì lẫn vào đất cát.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, thực hiện theo Quyết định số 4561 QĐ-UBND ra ngày 26/12/2013, thì mức đền bù của 2 ngôi mộ của gia đình ông Vinh nằm trong khuôn viên đất của gia đình được bồi thường là 9.406.000đ. Tuy nhiên phần đất bị thu hồi là 495,5m2 lại không được đền bù, mà lại giao cho trường tiểu học Hoàng Diệu.

Cũng từ nguyên nhân trên, khiến gia đình ông Vinh cho rằng mức đền bù này không thỏa đáng, có sự mập mờ trong đền bù GPMB của chính quyền phường Cống Vị và UBND quận Ba Đình.

Hiện, gia đình ông Vinh đã gửi đơn kiến nghị, tố cáo lên Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra – CATP HN, UBND quận Ba Đình mong được làm rõ những vấn đề liên quan đến kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng tại số nhà 85, tổ 5, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Liên quan đến thông tin vụ việc, PV tiếp tục đặt lịch làm việc với UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng của chính quyền sở tại.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Thành Vinh – Lê Hoàng

Xem thêm

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

(CLO) Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hải Chiến (SN 1959, trú tại xóm Ngay, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

Tuyên án gã đàn ông đâm nhiều nhân viên y tế

(CLO) Quá trình chăm sóc vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ tự cho rằng do vợ chồng mình là người dân tộc thiểu số nên không được các y bác sỹ quan tâm, chăm sóc như con của sản phụ khác. Đồng thời, cho rằng người nhà mình bị nhân viên y tế quát mắng nên đã cầm dao đâm nhiều nhân viên y tế.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Cỡ chữ bài viết: