Điện thoại giá rẻ tiếp tục là phân khúc được Nokia tập trung

(CLO) Tại MWC 2019 diễn ra vào cuối tháng trước, bên cạnh những chiếc điện thoại sử dụng công nghệ màn hình gập hay cảm biến vân tay trên màn hình là những smartphone giá rẻ của Nokia. Và công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc này.

Bài liên quan

Nokia 6.2 dự kiến có màn hình “nốt ruồi” 6.2 inch độ phân giải Full HD+

Nokia lên kế hoạch cắt giảm việc làm tại Châu Âu

Nokia 6.1 Plus phiên bản RAM 6 GB được bán ra tại Ấn Độ

Nokia 6.2 có thể ra mắt sau sự kiện MWC 2019

5G rất tuyệt vời nhưng hiện tại 5G vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai.

5G rất tuyệt vời nhưng hiện tại 5G vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Những công nghệ mới ngày nay đều theo một xu hướng tạm thời và rất hào nhoáng, nhưng Nokia lại không phát triển các công nghệ này. Công ty tập trung vào 2.5G thay vì cố gắng cạnh tranh trên sân khấu 5G với các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Xiaomi,…

5G sẽ rất tuyệt vời khi nó được hoàn thiện, nhưng hiện tại 5G vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai và dự kiến chỉ có ở một số thành phố lớn trên thế giới vào cuối năm nay. Vì thế, 5G giống như là một món đồ xịn nhưng chưa ai có thể sử dụng được. Nokia hiểu rất rõ điều này vì bộ phận mạng của họ đã chuẩn bị để triển khai 5G cho các nhà mạng trên toàn thế giới trong nhiều năm.

Người dùng rất quan tâm đến việc chiếc điện thoại có mức giá phải chăng, không sử dụng các phần mềm lỗi thời và luôn nhận được các bản vá bảo mật.

Đây là lý do vì sao Nokia cho rằng việc sử dụng Android One và Android Go quan trọng hơn so với việc hỗ trợ 5G chưa hoàn thiện.

Một ví dụ điển hình là Nokia 4.2, chiếc điện thoại chỉ có giá 200 USD (khoảng 4.7 triệu đồng) nhưng được trang bị màn hình 5.7 inch, bộ vi xử lý Snapdragon 439, có hai phiên bản là RAM 2 GB + ROM 16 GB và RAM 3 GB + ROM 32G (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD), dung lượng pin 3.000 mAh. Điện thoại có cả cảm biến vân tay ở mặt sau cùng một vài nút vật lý thú vị.

Bên cạnh trái điện thoại là nút Google Assistant, với hai lần nhấn để truy cập Visual Snapshot hiển thị các thông tin với nội dung được đề xuất cho người dùng hoặc nhấn giữ để kích hoạt đàm thoại với trợ lý ảo.

Điều thú vị hơn chính là nút nguồn ở cạnh phải có chứa đèn LED xung quanh để hiển thị thông báo trạng thái thay cho các đèn LED ẩn nằm mặt trước màn hình.

Đây là một ý tưởng vừa đơn giản vừa thực sự tiện lợi, một giải pháp hữu ích cho các nhà sản xuất trong công cuộc sản xuất màn hình không viền vì thế nên HMD đã đăng ký bằng sáng chế cho tính năng này.

Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ có trên những điện thoại giá rẻ chứ chưa có trên flagship của hãng như Nokia 9 PureView.

Nokia 4.2 sử dụng Android One và nhận được các bản cập nhật trong vòng hai năm cùng các bản vá bảo mật trong ba năm. Mặc dù Android One ban đầu được thiết kế cho những điện thoại phân khúc giá rẻ, nhưng thực tế giao diện này có thể được sử dụng trên nhiều điện thoại có mức giá từ thấp đến cao.

Điện thoại Nokia hiện chỉ được bán ở một vài thị trường nhưng với mức giá rẻ cùng với sự đảm bảo từ Android One thì điện thoại vẫn sẽ thu hút người dùng ở bất cứ thị trường nào hãng góp mặt.

Hoàng Anh/Theo AndroidCentral

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: