Điều gì đã giúp gạo Việt Nam “thống trị” tại Philippines trong nhiều năm?

(CLO) Trong vòng 10 năm, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đã tăng 4,5 lần về giá trị kim ngạch và tăng 5,8 lần về giá trị.

Mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, JR đã ban hành Sắc lệnh số 62 đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Đối với mặt hàng gạo, Philippines sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu từ mức 35% sẽ cắt giảm xuống còn 15%, thời gian áp dụng dự kiến vào đầu tháng 8/2024 và kéo dài tới năm 2018.

Đây có thể được coi là động thái mới nhất của Chính phủ Philippines nhằm đối phó với tình trạng lạm phát, đặc biệt là giá mặt hàng gạo có xu hướng tăng cao liên tục trên thị trường kể từ đầu năm tới nay.

dieu gi da giup gao viet nam thong tri tai philippines trong nhieu nam hinh 1

Trong vòng 10 năm, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đã tăng 4,5 lần. (Ảnh: ST)

Trong quý I/2024, tình hình kinh tế Philippines tương đối ổn định, ngoại trừ sự tăng giá của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng gạo, với mức tăng trong quý I/2024 vào khoảng 24,4%. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong những năm qua, Việt Nam luôn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất, luôn chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu vào thị trường Philippines. 

Có một số ý kiến cho rằng việc Philippines cắt giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ tạo thêm thuận lợi và gia tăng cơ hội cho gạo Việt Nam tại thị trường Philippines.

Trên thực tế, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đang tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Nếu cách đây 10 năm, vào năm 2014, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang quốc gia này đạt 687.000 tấn gạo, tổng giá trị hơn 300.000 USD, thì sang năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đã tăng vọt lên 3,1 triệu tấn, với giá trị đạt 1,75 tỷ USD.

Như vậy, trong vòng 10 năm, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đã tăng 4,5 lần về giá trị kim ngạch và tăng 5,8 lần về giá trị.

Bước sang năm 2024, kim ngạch xuất vẫn có xu hướng tăng. Kể từ ngày 1/1/2024  đến 23/5/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đạt 1,44 triệu tấn, chiếm 72,9% trong tổng số gạo nhập khẩu của Philippines.

Theo thông tin của một số doanh nghiệp, thị trường Philippines khá ưa chuộng các loại gạo Đt8 và 5451 của Việt Nam do mềm cơm. Hiện nay gạo của Việt Nam thống lĩnh tại khu vực Metro Manila, khu vực các tỉnh phía Nam do gạo của Việt Nam ngon cơm và giá cả phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Đỗ Sỹ Ánh, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước nhận định: Gạo Việt có nhiều lợi thế tại thị trường “nước bạn”.

Thứ nhất, gạo Việt Nam có chất lượng tốt, phù hợp với thị trường Philippines. Đồng thời, nguồn cung gạo của Việt Nam ổn định, có thể cung cấp số lượng lớn cho quốc gia này trong thời gian dài.

Thứ hai, mặc dù giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao. Nhưng nhìn chung gạo Việt khi xuất khẩu sang Philippines thường ký dài hạn, nên giá gạo nhìn chung mức giá vẫn ở mức chấp nhận được. Chưa kể, vị trí địa lý Việt Nam khá gần với Philippines, nên cước vận tải, vận chuyển cũng dễ dàng hơn, giảm bớt chi phí.

Ông Ánh nhận định, với quyết định giảm thuế xuất khẩu  từ mức 35% xuống còn 15% sẽ là cơ hội lớn của gạo Việt Nam tại Philippines. Tuy nhiên, ông Ánh cho rằng, giảm thuế, tức là gạo Việt sẽ có thêm các đối thủ khác có thể giành thị phần tại thị trường này.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: