Vào tối hôm 19/4 (giờ Hà Nội), Hoàng Thị Duyên bước vào phần thi chung kết nhóm A hạng 59 kg nữ. Đô cử quê Lào Cai thể hiện sự chắc chắn và dứt khoát trong từng động tác, khi thành công cả 3 lần cử giật với các mức tạ 95kg, 98kg và 100kg.
Mức cử 100kg của Duyên tốt thứ 3 ở phần thi cử giật và đem về tấm huy chương đồng đầu tiên, khi đứng sau Luo Xiaomin (Trung Quốc, 102kg) và Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc, 110kg).
Hoàng Thị Duyên nhận 2 HCĐ hạng 59 kg nữ giải vô địch châu Á. Ảnh: IWF
Bước sang phần thi cử đẩy, Duyên đạt thành tích tốt nhất 116kg ở lần cử thứ hai. Trong lần cử cuối, ban huấn luyện đăng ký mức tạ 121kg để Duyên tranh tấm HCB tổng cử nhưng không thành công. Đô cử Việt Nam xếp hạng 5 ở phần thi này.
Sau 2 nội dung thi, Duyên đạt tổng cử 216kg và nhận tấm HCĐ thứ hai. Hsing-chun giành cả 3 HCV nội dung này, đồng thời phá kỷ lục thế giới với tổng cử 247kg.
Hai tấm huy chương đồng của Hoàng Thị Duyên cũng là thành tích tốt nhất đoàn cử tạ Việt Nam giành được ở giải đấu này. Trước đó, Vương Thị Huyền xếp hạng 5 chung cuộc hạng 49kg nữ, còn Thạch Kim Tuấn gây thất vọng khi không thành công cả 3 lần cử đẩy và không có tổng cử ở hạng 61kg nam.
Giải vô địch châu Á 2021 là giải vàng trong hệ thống tích điểm vòng loại Olympic Tokyo môn cử tạ. Tấm HCĐ tổng cử của Duyên giúp đô cử này gần như có một suất tới Tokyo.
Đô cử 25 tuổi hiện xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng tích điểm tới Tokyo. Tuy nhiên, với việc mỗi quốc gia chỉ được cử một vận động tham dự ở một hạng cân, cùng đoàn Triều Tiên rút lui, Duyên vươn lên thứ 5. 8 đô cử xếp hạng cao nhất mỗi nội dung sẽ giành vé trực tiếp tới Thế vận hội Tokyo.
Theo kế hoạch, vào cuối tháng 5, Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ chốt và công bố danh sách các vận động viên vượt qua vòng loại. Cử tạ Việt Nam, ngoài Hoàng Thị Duyên, còn trông chờ vào Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền.