Đoàn công tác liên ngành Hội Nhà báo Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

Thứ năm, 28/11/2019 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/11/2019, đoàn công tác liên ngành Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Lê Thành Phương báo cáo kết quả công tác hỗ trợ năm 2018-2019

Đồng chí Lê Thành Phương báo cáo kết quả công tác hỗ trợ năm 2018-2019

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến kiểm tra, giám sát thường niên về công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các hội địa phương,

Tham gia đoàn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang có đồng chí Lê Thành Phương – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, đại diện các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao 2 năm 2018-2019 của Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, đồng chí Lê Thành Phương đã nêu các kết quả đạt được trong công tác triển khai hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, hoạt động thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Báo cáo cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến định mức phân bổ kinh phí cho hoạt động thực tế sáng tạo tác phẩm, đồng thời kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho địa phương.

Trưởng đoàn Trần Bá Dung phát biểu kết luận

Trưởng đoàn Trần Bá Dung phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Bá Dung, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện nghiêm túc và bám sát Quyết định 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020, cũng như Hướng dẫn thực hiện Đề án hằng năm của Hội Nhà báo Việt Nam, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ VH-TT&DL. Các tác phẩm được Hội Nhà báo tỉnh lựa chọn có chất lượng tốt, đảm bảo đủ số lượng, nộp về Trung ương Hội đạt yêu cầu và đúng hạn. Từ nguồn tác phẩm báo chí chất lượng cao, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang đã gửi tham dự và đoạt hai Giải Báo chí Quốc gia trong những năm gần đây. Đoàn ghi nhận những kiến nghị của Hội để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như: mức hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm còn dàn đều, kinh phí chất lượng cao cần dành cho các lớp nâng cao nghiệp vụ báo chí chứ không phải các lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản; cần chủ động trong kế hoạch hỗ trợ sáng tạo tác phẩm ngay từ đầu năm, vì nguồn kinh phí đã ổn định theo cả giai đoạn (5 năm).

Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang cần phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, để công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao, tạo nguồn tác phẩm tốt tham dự Giải Báo chí Quốc gia cũng như các Giải báo chí khác, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí ở địa phương.

BNV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội