Ở nội dung môn Kurash thi đấu vào chiều nay 10/5, Tô Thị Trang đã trở thành vận động viên đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tấm HCV kỳ SEA Games 31. Nữ võ sĩ Việt Nam đã đánh bại VĐV người Philippines là Helen Aclopen ở nội dung 48kg nữ. VĐV Nguyễn Phạm Hồng Mơ đã giành tấm HCV thứ 2 ở hạng cân 52kg. Trong khi đó, Bùi Minh Quân và Trần Thương cũng mang về thêm 2 tấm HCV ở hạng cân 81kg và 90kg.
Trong 2 ngày tới, môn Kurash rất có thể sẽ có thêm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Điều đó cũng không bất ngờ khi Việt Nam đã làm 'Vua' Đông Nam Á ở kỳ SEA Games 31 với 7 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Các vận động viên Kurash trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: INTERNET
Nhiều khán giả có lẽ thắc mắc về môn Kurash nhưng môn thể thao này không hề xa lạ với những ai yêu mến võ thuật. Môn Kurash lần đầu tranh tài tại SEA Games vào năm 2019. Riêng Kurash Việt Nam từng đoạt HCV ở các giải thế giới, châu Á…
Thực tế, môn Kurash là môn võ có xuất xứ từ Uzbekistan với 7 kỹ thuật cơ bản gồm: supurma, cheel, kushka, yuk (yuklama), elka, bardor, yonbosh. Do đó, môn kurash đòi hỏi võ sĩ có kỹ thuật rất cao nếu muốn ghi điểm. VĐV thi đấu hợp lệ là động tác từ thắt lưng đối thủ trở lên.
Môn Kurash là môn võ có lối thi đấu khá giống với Judo nên phần lớn vận động viên Việt Nam đều xuất thân từ môn Judo. Tại SEA Games 31, Kurash được áp dụng theo những quy định mới nhất của Liên đoàn Kurash quốc tế (IKA).
Về thể thức thi đấu, các VĐV mặc 2 màu áo khác nhau (xanh da trời và xanh lá). Họ sẽ thi đấu đối kháng loại trực tiếp. Nội dung có 5 võ sĩ trở lên tham dự sẽ thi đấu vòng tròn. Ở nội dung có 3 vận động viên thì tiến hành thi đấu theo thể thức 3 trận thắng 2 chọn ra nhà vô địch đoạt HCV.
Với môn Kurash, thể thao Việt Nam hứa hẹn bổ sung thêm HCV ở SEA Games 31. Vì môn Kurash còn 6 nội dung sẽ thi đấu 2 ngày tiếp theo.
Một số hình ảnh ấn tượng về môn Kurash
L.T.Đ