Nếu vô địch AFF Cup 2026: Tiền thưởng có vượt qua mốc 40 tỷ đồng của năm 2024?
Sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 19/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.
Thành tích này cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận thêm những khoản thưởng đầu tiên. Cụ thể, Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển sau khi giành quyền vào chung kết, trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng.
Trước đó, VFF đã trao thưởng tổng cộng 3,5 tỷ đồng cho đội tuyển sau vòng bảng và trận bán kết lượt đi. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam đã nhận khoảng 5 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và các đơn vị đồng hành. Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng đáng kể nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục vô địch trong giải đấu năm nay.
Theo cơ cấu giải thưởng ASEAN Cup 2026, nhà vô địch nhận 300.000 USD, tương đương khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài khoản thưởng từ ban tổ chức, đội tuyển còn có thể nhận thêm tiền từ VFF, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân.
Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã 3 lần vô địch AFF Cup, vào các năm 2008, 2018 và 2024. Mỗi lần đăng quang, ngoài giá trị về chuyên môn, đội tuyển đều nhận được những khoản tiền thưởng đáng kể. Đáng chú ý, quy mô tiền thưởng có xu hướng tăng mạnh qua từng giải.
Tại AFF Cup 2008, khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam nhận 100.000 USD từ AFF, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Cùng với các khoản thưởng từ VFF, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, tổng tiền thưởng được báo chí thống kê ở nhiều thời điểm dao động khoảng 9,2-11 tỷ đồng. Ngoài tiền mặt, các cầu thủ còn nhận một số phần thưởng bằng hiện vật, trong đó có ô tô.
Đến AFF Cup 2018, khi lần thứ hai đăng quang, tổng tiền thưởng dành cho đội tuyển được thống kê khoảng 30 tỷ đồng. Bên cạnh tiền mặt, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện còn nhận các phần thưởng giá trị như căn hộ, đất, đồng hồ và nhiều hiện vật khác.
Đỉnh điểm đến tại AFF Cup 2024. Sau khi đánh bại Thái Lan để lần thứ ba vô địch giải đấu, tuyển Việt Nam nhận tổng cộng hơn 40 tỷ đồng tiền thưởng nếu tính cả các khoản dành cho tập thể và cá nhân được công bố sau giải.
Trong đó, AFF thưởng 300.000 USD cho nhà vô địch, tương đương khoảng 7,6 tỷ đồng; VFF thưởng tổng cộng khoảng 7,2 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đơn vị đồng hành.
Như vậy, sau 3 lần vô địch AFF Cup, tổng tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam sau các chức vô địch đã tăng từ khoảng 10 tỷ đồng năm 2008 lên khoảng 30 tỷ đồng năm 2018 và hơn 40 tỷ đồng năm 2024.
Doanh nghiệp nào thưởng đậm nhất?
Trong những lần đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, bên cạnh tiền thưởng từ AFF và VFF, các doanh nghiệp cũng thường xuyên có những khoản thưởng nóng. Tại ASEAN Cup 2026, Acecook Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên công bố thưởng, với 500 triệu đồng sau khi đội tuyển giành quyền vào chung kết.
Nếu Việt Nam tiếp tục lên ngôi vô địch tại mùa giải năm nay, khoản tiền thưởng từ khu vực doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, giống như những gì từng diễn ra tại ASEAN Cup 2024.
Đơn cử, LPBank là doanh nghiệp thưởng đậm nhất trong mùa giải 2024, với tổng cộng 5 tỷ đồng. Chưa kể, LPBank còn thưởng cho một số cầu thủ trong tuyển, ví dụ như cầu thủ Hoàng Đức (1 tỷ đồng), cầu thủ Đinh Thanh Bình (500 triệu đồng) và huấn luyện viên Kim Sang Sik (500 triệu đồng).
Bên cạnh LPBank, SHB, Petrovietnam, Viettel và VPBank mỗi đơn vị cam kết thưởng 2 tỷ đồng cho chức vô địch. Agribank cũng thưởng tổng cộng 2 tỷ đồng, đồng thời trao riêng 10.000 USD cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong nhóm thưởng lớn nói trên đều có mối liên hệ khá sâu với bóng đá Việt Nam. Viettel sở hữu CLB Thể Công - Viettel, trong khi SHB từng gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp thông qua CLB SHB Đà Nẵng. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môn thể thao vua.
Với việc đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, câu hỏi được quan tâm lúc này là doanh nghiệp nào sẽ tiếp tục “phá két” nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nếu quy mô thưởng tiếp tục được duy trì hoặc cao hơn năm 2024, tổng tiền thưởng dành cho đội tuyển hoàn toàn có thể vượt mốc 40 tỷ đồng.